Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Tập huấn phát triển ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên

Nhằm trang bị và nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo về các kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phối hợp cùng Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam tổ chức khóa tập huấn ' Phát triển ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo'.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tập huấn phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tập huấn phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên

Sinh viên tham gia khóa tập huấn

Chương trình tập huấn có sự tham gia của các khách mời: Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam; CEO Nguyễn Thành Thái – Giám đốc Công ty Thành Thái Gia; ông Trương Minh Trung – Phó Trưởng phòng Đào tạo Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có PGS.TS. Bạch Long Giang – Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo khởi nghiệp kiêm Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ; ThS. Huỳnh Hồng Mai – Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo khởi nghiệp (NIIC); ThS. Bùi Quang Trung – Trưởng phòng Truyền thông; và sự có mặt của tất cả sinh viên đến từ 40 dự án của cuộc thi “Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp năm 2022”.

Khóa tập huấn “Phát triển ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” là công tác trang bị, xây dựng nền tảng kiến thức vững vàng cho vòng bán kết cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022".

Cuộc thi phát động từ tháng 5/2022 đến cuối tháng 6/2022 đã thu hút 55 dự án của sinh viên, học viên tham gia đến từ 22 trường đại học, cao đẳng trên cả nước .

Trải qua vòng sơ loại vô cùng khốc liệt, với 55 dự án ban đầu, ban giám khảo đã chọn ra 40 dự án xuất sắc vào vòng bán kết, trong đó Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 27 dự án của sinh viên đến từ các Khoa, Viện.

Khóa tập huấn xoay quanh các nội dung chính như: Nhận thức về kinh doanh; Sự khác biệt giữa khởi nghiệp truyền thống và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tư duy thiết kế; Kỹ năng khảo sát thông tin khách hàng; Xây dựng mô hình kinh doanh; Chân dung khách hàng; Hướng dẫn viết bản kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch Marketing; Kỹ năng thuyết trình dự án kinh doanh; Kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh.

Phát biểu tại buổi khai mạc khóa tập huấn, PGS.TS. Bạch Long Giang – Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo khởi nghiệp kiêm Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ cho biết những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp diễn ra vô cùng mạnh mẽ.

Nắm bắt được điều đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022”, với chủ đề: “Challenge of Creative Startups for Smart City” (gọi tắt CSC). Mục tiêu hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời tổ chức khóa tập huấn là nhằm khơi gợi tư duy và kích hoạt năng lượng đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Sinh viên tham gia khóa tập huấn

Qua 6 ngày tập huấn, các giảng viên và sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đóng vai trò là những “nhà kinh doanh” nhiệt tình với tinh thần làm việc chủ động, tích cực tìm hiểu, phát hiện các vấn đề và xây dựng chiến lược khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Anh Tú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-nguyen-tat-thanh-tap-huan-phat-trien-y-tuong-du-an-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-cho-sinh-vien-post601314.html