Trường ĐH nếu muốn rà soát thí sinh trúng tuyển, Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ

Thông tin các trường an ninh, quân đội có số thí sinh đỗ đầu vào với số điểm rất cao, tập trung ở Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn - những tỉnh phải rà soát điểm thi vì gian lận thi cử năm 2018 đang làm dư luận một lần nữa đặt ra câu hỏi: Liệu rằng có nên rà soát lại các thí sinh?

Không thể coi tất cả thí sinh điểm cao là gian lận

Thực tế, những sai phạm tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã tìm ra được cá nhân liên quan, Bộ chấm thẩm định và lấy kết quả thẩm định làm kết quả thi thay cho kết quả đã công bố trước đó. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, khi rà soát danh sách trúng tuyển của một số trường an ninh, quân đội có thí sinh tại ba địa phương Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình – các địa phương có sai phạm liên quan đến chấm thi và nhập kết quả thi năm 2018 đã làm tính chính xác, khách quan của kết quả trúng truyển một lần nữa bị đặt câu hỏi nghi vấn.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT cho hay, thông tin các trường an ninh, quân đội có số thí sinh đỗ đầu vào với số điểm rất cao, tập trung ở Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn- những tỉnh có phát hiện gian lận thi cử là thực tế.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Trinh cũng lưu ý: “Như tôi nói ban đầu, chúng ta đừng đặt vấn đề tất cả các em đó đều là những thí sinh có gian lận thi cử- như thế rất tổn thương các con. Hiện tại chúng ta đang trong quá trình xử lý. Do đó, trước mắt tạm thời chấp nhận kết quả ấy để tuyển sinh”.

Cũng theo ông Trinh, khi có kết quả điều tra, sẽ soi chiếu vào quy chế để xử lý. Và lúc đó sẽ trả về thực tế của các em, thậm chí sẽ xử lý ở mức độ cao nhất và cần có thời gian chờ đợi. Những sai phạm ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình chắc chắn là cá biệt, không thể nói cả 63 tỉnh thành đều như vậy.

Bộ GD&ĐT và Bộ Công an luôn xác định, rà soát các tỉnh sai phạm là nhiệm vụ rất trọng tâm. Thời điểm này, Bộ Công an đang nỗ lực cao nhất về nguồn lực con người và nguồn lực kỹ thuật, tài chính để sớm xác minh được những bất thường và có câu trả lời.

Trong cuộc họp tổng kết năm học 2017-2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2018, đại diện từ rất nhiều địa phương cho rằng những sai phạm trên của ba địa phương đáng trách, đáng buồn, nhưng không thể đánh đồng rằng tất cả các tỉnh, TP khác đều sai phạm. Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh… những tỉnh có đông thí sinh đều nghiêm túc rà soát và thông báo kết quả các công tác chuẩn bị thi, thi và chấm thi đúng quy trình, không sai phạm, kết quả khách quan.

Bộ GD&ĐT sẵn sàng hỗ trợ các trường về rà soát đầu vào nếu các trường có nguyện vọng . Ảnh minh họa

Bộ sẽ hỗ trợ nếu các trường có nguyện vọng rà soát

Trong danh sách 474 thí sinh trúng tuyển vào hệ quân sự Học viện Hậu cần năm 2018 có 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 28,70 và 28,25 đều ở cụm thi Hòa Bình.

Theo thông báo trúng tuyển của trường Sĩ quan Chính trị 2018, thủ khoa theo tổ hợp xét tuyển khối A (Toán, Vật lý, Hóa học) một học sinh đến từ Lạng Sơn với tổng điểm xét tuyển 26,05 (Toán 8,8; Vật lý 8,25; Hóa học 8,25; điểm ưu tiên khu vực là 0,75). Ở tổ hợp khối C (Văn, Lịch sử, Địa lý), Á khoa của trường cũng là một thí sinh đến từ Lạng Sơn.

Học viện Biên phòng có 2 đồng thủ khoa khối C với tổng điểm xét tuyển 29 là thí sinh của Lạng Sơn và Cao Bằng. Thủ khoa toàn trường, đồng thời là thủ khoa khối A của trường Sĩ quan Lục quân 1 là một thí sinh đến từ Hòa Bình với tổng điểm 28,2 điểm xét tuyển (trong đó Toán 9,2; Vật lý 9; Hóa học 9,25 và 0,75 điểm ưu tiên khu vực).

Học viện Khoa học quân sự tuyển 5 ngành, mỗi ngành đều có chỉ tiêu cho nam và nữ do đó sẽ có 10 thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất. 3 em trong số đó đến từ miền núi phía Bắc. Cụ thể, 2 nữ sinh của Hòa Bình đạt điểm xét tuyển cao nhất ngành Ngôn ngữ Anh (26,94) và Ngôn ngữ Nga (25,84). Một thí sinh nữ của Tuyên Quang đạt điểm cao nhất ngành Ngôn ngữ Trung.

Trước đó, đại diện Ban tuyển sinh của Học viện An ninh cho hay, đơn vị này rất mong muốn Bộ GD&ĐT sớm công bố kết quả điều tra bất thường về điểm thi ở một số tỉnh để thuận lợi hơn trong việc xét tuyển và đảm bảo chất lượng tuyển sinh. Tuy nhiên, hiện tại Học viện vẫn tuân thủ theo quy định, sẽ dùng kết quả này để xét tuyển.

Ông Mai Văn Trinh cho biết: Hiện tại, chưa nhận được thông tin trường nào có đề xuất rà soát lại kết quả thi THPT quốc gia. “Tất nhiên, tôi vẫn khẳng định nếu nhà trường cần sự hỗ trợ của Bộ GD&ĐT thì chúng tôi sẽ hỗ trợ” – ông Trinh nói.

Thủy Fan

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/truong-dh-neu-muon-ra-soat-thi-sinh-trung-tuyen-bo-gddt-se-ho-tro-120290.html