Trường ĐH Mỹ xin lỗi vì GS cảnh báo SV không nên nói tiếng Trung Quốc trong trường

Một trường ĐH của Mỹ đã lên tiếng xin lỗi vì giáo sư (GS) cảnh báo sinh viên quốc tế không nói tiếng Trung Quốc trong khuôn viên trường, thay vào đó phải nói tiếng Anh

GS Megan Neely là người đã đưa ra cảnh báo gây phản ứng dữ dội vài ngày qua ở ĐH Duke của Mỹ. Cuối tuần qua, bà đã nộp đơn xin từ chức giám đốc nghiên cứu chương trình đào tạo thạc sĩ của trường đại học danh tiếng này.

Khuôn viên Trường ĐH Duke

Khuôn viên Trường ĐH Duke

Thư điện tử của Giáo sư Neely đã nhận cơn mưa chỉ trích và gạch đá do dư luận cho rằng bà phân biệt sinh viên người Mỹ gốc Á, sinh viên châu Á trong trường học.

Theo bức thư gửi sinh viên GS Megan Neely, hai giảng viên đã đến văn phòng của bà phàn nàn về việc nhiều sinh viên nói tiếng Trung Quốc rất to trong phòng chờ sinh viên và khu vực học tập, ảnh hưởng những người khác. Theo giải thích trong email của bà Neely, các thành viên trong khoa muốn ghi lại tên của những sinh viên Trung Quốc đó "để họ có thể nhớ ra những người này trong trường hợp các sinh viên đó muốn tham gia phỏng vấn xin thực tập nội trú hoặc xin làm việc với họ trong một dự án nghiên cứu bậc thạc sĩ".

"Họ thất vọng vì những sinh viên này không cho mình cơ hội cải thiện tiếng Anh và có những hành vi bất lịch sự trong lúc trò chuyện, với thứ tiếng mà không phải ai trong sảnh cũng có thể hiểu được. Đối với sinh viên quốc tế, xin vui lòng nhớ những hậu quả không mong muốn này khi bạn chọn nói tiếng Trung Quốc trong tòa nhà của khoa", bà viết.

GS Neely nhấn mạnh các sinh viên cần tuân thủ việc nói tiếng Anh trong 100% thời gian ở khoa nhằm tạo ra môi trường chuyên nghiệp.

Hiện nay, Trường ĐH Duke đã xác nhận được tính xác thực của email của GS Neely khi nó được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Hồi tháng 2-2018, GS Neely đã gửi một email tương tự cho sinh viên, cho rằng dù biết việc sống và học tập ở nước ngoài của sinh viên là một "việc hệ trọng" nhưng các giảng viên rất quan tâm đến chuyện sinh viên nói ngoại ngữ trong phòng nghỉ của khoa.

"Nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trong khoa có thể khiến các giảng viên có ấn tượng rằng các bạn không cố gắng cải thiện kỹ năng tiếng Anh và không nghiêm túc nắm lấy cơ hội bản thân", bà viết. GS này lập luận rằng điều này khiến các doanh nghiệp đắn đo hơn trong việc thuê hoặc làm việc với sinh viên quốc tế vì giao tiếp là một khâu quan trọng trong công việc.

Ngay lập tức, trưởng khoa y trường Duke là bà Mary E. Klotman hôm 26-1 đã viết thư để trấn an tinh thần cho toàn thể sinh viên. Trong thư, vị trưởng khoa cho biết bà hiểu nhiều sinh viên cảm thấy tức giận và bị xúc phạm sau lời cảnh báo này và nhấn mạnh hoàn toàn không có chuyện giới hạn ngôn ngữ trong trò chuyện, giao tiếp ở trường của sinh viên quốc tế. "Cơ hội nghề nghiệp và các quyền lợi khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ các bạn sử dụng ngoài giờ học", trưởng khoa xác nhận.

Theo phát ngôn viên của trường, sau sự việc, GS Megan Neely vẫn ở lại khoa với tư cách trưởng bộ môn thống kê sinh học.

Hiện có khoảng 36 trong số 54 sinh viên học chương trình thạc sĩ sinh học Trường ĐH Duke là người Trung Quốc và hơn 1/5 giảng viên của chương trình này là người Trung Quốc. Trong khi đó, toàn nước Mỹ hiện có tới hơn 1 triệu sinh viên nước ngoài đang học tập mỗi năm và một phần ba trong số này đến từ Trung Quốc.

L. Thoa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-dh-my-xin-loi-vi-gs-canh-bao-sv-khong-nen-noi-tieng-trung-quoc-trong-truong-20190128122556411.htm