Trường ĐH Kinh tế- Luật đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 6/11, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL)- ĐHQG TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (6/11/2000 - 6/11/2020) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (thứ 3 từ phải qua) trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (thứ 3 từ phải qua) trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết: Với sự hỗ trợ của ĐHQG TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã đầu tư hệ thống các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu mang tính tiên phong trong các lĩnh vực thị trường tài chính, công nghệ ngân hàng và luật. Từ đó, đã có những nghiên cứu giá trị, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín, có thứ hạng cao.

" Tôi tin tưởng rằng với những thế mạnh của mình, UEL sẽ có những đột phá và nhiều thành công trong giai đoạn mới"- PGS.TS Huỳnh Thành Đạt nói.

Trong khuôn khổ chương trình, UEL cũng tổ chức Lễ khánh thành công trình Vườn tượng 20 danh nhân tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và luật. Công trình do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài UEL tài trợ với mong muốn tỏ lòng biết ơn về sự nghiệp của các vị danh nhân lĩnh vực kinh tế, quản lý, luật trong nước và quốc tế; đồng thời, khơi dậy tinh thần hiếu học, trọng nhân tài và truyền thống uống nước nhớ nguồn của các thế hệ sinh viên.

Trước đó, UEL đã tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm Ngày truyền thống với nhiều hoạt động như: Liên hoan Văn nghệ UEL 20 chủ đề "Khởi nguồn sáng tạo"; Gala họp mặt các thế hệ học viên cao học, nghiên cứu sinh và ra mắt Quỹ Đồng hành phát triển UEL; Thi thiết kế Logo UEL20; Thi sáng tác thơ văn, ảnh đẹp, MV nhảy trên nền nhạc “Vững bước Kinh tế - Luật”.

Một tiêt mục văn nghệ tại buổi lễ

Đặc biệt tại lễ kỷ niệm, UEL đã công bố và ra mắt Quỹ đồng hành phát triển UEL. Đây là quỹ xã hội, phi lợi nhuận với mục tiêu hỗ trợ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu trong học tập.

Người học có trách nhiệm hoàn trả trong vòng 4 năm sau khi tốt nghiệp để quỹ thu vốn tiếp tục cho các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh kế tiếp được mượn tiền. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường, đến nay, quỹ đã huy động và tiếp nhận tài trợ được gần 2,5 tỉ đồng.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, từ Khoa Kinh tế và đến năm 2010 được đổi tên chính thức thành Trường ĐH Kinh tế - Luật, đến nay, UEL đã có 18 chương trình đào tạo đại trà, 19 chương trình chất lượng cao, 4 chương trình chất lượng cao tiếng Anh, 16 chương trình cử nhân tài năng, 5 chương trình đào tạo văn bằng hai và ba chương trình đào tạo song ngành.

Trường cũng đã đạt kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT, có 7 chương trình đạt chuẩn AUN – QA, gồm Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật dân sự, Kinh tế và quản lý công.

Đặc biệt, tháng 10 vừa qua, nhà trường trở thành đơn vị nòng cốt khi cùng với hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM đã được tổ chức xếp hạng thế giới THE xếp hạng vào Top 601+ ở lĩnh vực kinh doanh và kinh tế.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dh-kinh-te-luat-don-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-nmkGT12GR.html