Trường ĐH Đông Á đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 11/5, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã công bố quyết định và trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng).

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cho Trường ĐH Đông Á.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cho Trường ĐH Đông Á.

Theo kết quả kiểm định ngoài chất lượng giáo dục, Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) được đánh giá đạt 51/61 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 83,61% các tiêu chí đạt yêu cầu.

PGS. TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhìn nhận: Với một trường đại học có tuổi đời khá non trẻ nhưng trong thời gian qua Trường ĐH Đông Á đã chú trọng thực hiện và đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, cũng như công tác kiểm định chất lượng giáo dục.Minh chứng cho điều đó là nhà trường không chỉ đào tạo nhân lực cho thị trường Việt Nam mà còn cho thị trường các nước bạn như Nhật Bản, Singapore,...

“Từ kết quả kiểm tra chất lượng giáo dục lần này cũng đã chỉ rõ những nội dung mà Trường ĐH Đông Á cần được tiếp tục đẩy mạnh phát triển như: xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất và năng lực quản lý chuyên môn nghiệp vụ tốt; công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy được chú trọng; nhiều mô hình đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học; chú trọng phát triển không gian văn hóa đọc và ngoại ngữ cho sinh viên toàn trường; hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế được định hướng phù hợp với tầm nhìn sứ mạng của trường”, PGS. TS Nguyễn Phương Nga cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục, TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đông Á cho biết: Lãnh đạo nhà trường luôn xác định, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục là trách nhiệm giải trình chất lượng đào tạo với xã hội của cơ sở giáo dục. Việc nhà trường được trao giấy chứng nhận đạt chất lượng kiểm định là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, lấy thành công của người học để khẳng định uy tín, vị thế của nhà trường.

“Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, ngay trong năm 2018, nhà trường chuẩn bị cho giai đoạn 5 năm lần thứ 2 để đạt được kết quả toàn diện hơn. Trong đó, nhà trường tập trung toàn bộ nỗ lực cải tiến sâu chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra về năng lực, theo sát yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp trong và ngoài nước; tăng cường kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên ngay từ năm nhất ở chương trình giao tiếp tiếng Anh toàn trường và các chương trình trải nghiệm và nâng cao tiếng Nhật, Đức,...

Đặc biệt là hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế nhằm xác lập và mở rộng việc làm cho sinh viên ra thị trường bên ngoài Việt Nam, mà cụ thể là Nhật, Đức và các nước ASEAN. Đến nay, đã có nhiều lớp SV sang Singapore và Nhật Bản làm việc ở giai đoạn chuẩn bị cho chương trình làm việc chính thức theo cơ chế kỹ sư”, TS. Nguyễn Thị Anh Đào nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ GD&ĐT, UBND TP. Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho Trường ĐH Đông Á nhằm ghi nhận dành cho nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học và đóng góp của nhà trường trong việc cung ứng nguồn nhân lực chuyên môn cao phục vụ yêu cầu phát triển của Đà Nẵng, Việt Nam và khu vực.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dh-dong-a-dat-chuan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-3927948-c.html