Trường ĐH Điện lực xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Điện lực cho biết, ngay sau khi có kết luận thanh tra của Bộ Công thương, nhà trường đã quyết liệt xây dựng kế hoạch để thực hiện các kết luận thanh tra.

 Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chia sẻ về nội dung trong kết luận thanh tra, đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, kết luận thanh tra không khẳng định trường cấp bằng tốt nghiệp sai. Kỳ tuyển sinh năm 2013, 2014 của Trường, một số trường hợp tuyển sinh đầu vào dưới điểm thông báo trúng tuyển, nhưng đều trên “điểm sàn” của Bộ GD&ĐT. Sai phạm về tuyển sinh vượt chỉ tiêu hay tuyển sinh dưới điểm chuẩn là thuộc về trường. Sai phạm này đều đã xử lý và những cá nhân sai phạm đã bị kỷ luật từ năm 2016.

Theo quan điểm của Nhà trường, sai phạm này không thuộc về sinh viên . Vì vậy, tất cả các em có điểm đầu vào trên ngưỡng đảm bảo chất lượng theo thông báo của Bộ GD&ĐT; hoàn thành chương trình đào tạo và đóng đầy đủ học phí đều được cấp bằng tốt nghiệp.

Giải thích về việc Hiệu trưởng không trực tiếp giảng dạy nhưng vẫn được hưởng phụ cấp, ông Trương Huy Hoàng cho biết: theo quy định chế độ làm việc định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học là 270 giờ. Cũng theo quy định, hiệu trưởng có nghĩa vụ giảng dạy tối thiểu 15% định mức giờ chuẩn giảng, tương đương khoảng 40 giờ dạy trực tiếp.

“Trước đây khi chưa làm hiệu trưởng, từ thời làm Trưởng khoa rồi Phó hiệu trưởng nhà trường, tôi tham gia giảng dạy khá nhiều, đặc biệt tham gia giảng dạy vào các lớp cao học, đứng lớp giảng dạy lý thuyết. Nhưng từ khi thầy Hiệu trưởng Đàm Xuân Hiệp mất (4/2015), cho đến được đề bạt chính thức công việc của tôi rất nhiều. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Trường chỉ có một hiệu phó, có những thời điểm không có hiệu phó, nên tôi chỉ có thể giảng dạy dưới hình thức hướng dẫn luận văn cao học, mỗi năm từ hai đến ba học viên. Theo quy đổi là 140 giờ chuẩn trên năm, trong khi quy định hiệu trưởng cần 40 giờ dạy. Việc hướng dẫn học viên có được coi là giảng dạy trực tiếp trên lớp hay không thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau”- Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng chia sẻ.

Về công tác quản lý tài chính, cụ thể là tổ chức hội nghị khoa học chào mừng 50 năm thành lập năm 2016, Nhà trường tiếp tục rà soát, xem xét trách nhiệm cá nhân liên quan, xử lý nghiêm minh, không bao che.

Theo kết luận thanh tra Bộ Công thương xác minh nội dung đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, bổ nhiệm sử dụng cán bộ, quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường ĐH Điện lực cho thấy: một số nội dung đơn phản ánh là đúng thực tế, một số nội dung đúng về mặt hiện tượng nhưng chưa đúng về bản chất sự việc, có nội dung chưa đầy đủ cơ sở. Một số sai phạm cũng đã được nêu trong các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán./.

Thế Long

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/truong-dh-dien-luc-xay-dung-ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-578590.html