Trường ĐH Đà Lạt trao bằng tiến sĩ danh dự cho nguyên thủ tướng Hàn Quốc

Sáng 20.11, tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Hwang Kyo-ahn (60 tuổi), nguyên Thủ tướng Hàn Quốc.

PGS-TS Nguyễn Đức Hòa trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Hwang Kyo Ahn (phải)

PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, cho biết trong những năm qua, ông Hwang Kyo-ahn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Từ năm 2015, khi đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc, ông Hwang Kyo-ahn đã hỗ trợ Trường ĐH Đà Lạt thành lập Trung tâm Luật Hàn Quốc, đây là trung tâm thứ 9 trên thế giới, được Bộ Tư pháp Hàn Quốc hỗ trợ thành lập Trung tâm Luật.

Đến tháng 6.2015, ông Hwang Kyo-ahn trở thành Thủ tướng Hàn Quốc, và tiếp tục hỗ trợ cho Trường ĐH Đà Lạt dự án về giáo dục như phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân, dự án tăng cường thiết bị phòng thí nghiệm, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, dự án bảo tàng và xuất bản sách giới thiệu các loài côn trùng tại Việt Nam...

Ông Hwang Kyo-ahn (phải) nhận hoa chức mừng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hwang Kyo-ahn nói: “Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được Trường ĐH Đà Lạt trao bằng tiến sĩ danh dự. Tôi sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển của Trường ĐH Đà Lạt, giao lưu gắn kết mạnh mẽ hơn hai nền văn hóa Việt- Hàn, nhằm gia tăng mối quan hệ hữu nghị Việt- Hàn”.

Được biết sau khi mãn nhiệm kỳ thủ tướng Hàn Quốc, hiện ông Hwang Kyo-ahn là thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/truong-dh-da-lat-trao-bang-tien-si-danh-du-cho-nguyen-thu-tuong-han-quoc-901929.html