Trường ĐH Cửu Long mở rộng cơ hội thực tập, làm việc tại Nhật Bản

Ngày 7/6, Trường ĐH Cửu Long tiếp và làm việc với Nghiệp đoàn Chubu Wellfair Support Cooperative Association, Nhật Bản.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, có ông Yuji Abe - Đại diện Nghiệp đoàn Chubu Wellfair Support Cooperative Association, Nhật Bản; ông Hà Minh Tú - Giám đốc Công ty Đào tạo Nhật ngữ Minh Tú, cùng các thành viên.

Tiếp và làm việc với đoàn, phía Trường ĐH Cửu Long có PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo trường, TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long đã giới thiệu các ngành đào tạo, những thế mạnh, tiềm năng của nhà trường. Hiện tại, trường đã hợp tác với 5 nghiệp đoàn ở Nhật Bản để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thực tập sinh, việc làm, đồng thời trang bị kỹ năng cần thiết cho các em. Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên sang Nhật Bản học tập và làm việc.

Hai bên đã trao đổi một số nội dung về việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên Khối Sức khỏe và Khối ngành Kỹ thuật công nghệ của Trường ĐH Cửu Long tham gia thực tập, làm việc tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yuji Abe - Đại diện Nghiệp đoàn Chubu Wellfair Support Cooperative Association cho biết: Hiện ở Nhật Bản đang đối mặt với những khó khăn về vấn đề già hóa dân số, thiếu hụt nguồn lao động. Do đó, nhu cầu lao động tại Nhật rất cao.

Với mong muốn tạo điều kiện thực tập, việc làm cho sinh viên ở các nước đang phát triển, cũng như đáp ứng nhu cầu nguồn lực của nước Nhật, Nghiệp đoàn cùng với Công ty Đào tạo Nhật ngữ Minh Tú sẽ phối hợp với Trường ĐH Cửu Long tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên sang Nhật thực tập và làm việc.

Đoàn giới thiệu cho sinh viên chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản.

Dịp này, Nghiệp đoàn Chubu Wellfair Support Cooperative Association đã trao tặng 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của Trường ĐH Cửu Long, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên trong học tập.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác có buổi gặp gỡ trao đổi, giao lưu trực tiếp với một số sinh viên Khoa Khoa học sức khỏe và Khoa Kỹ thuật công nghệ Trường ĐH Cửu Long và giới thiệu cho sinh viên “Chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản”. Qua đó, trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết khi tham gia chương trình thực tập, việc làm tại Nhật để có sự lựa chọn đúng đắn trong tương lai.

Văn Dô

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-cuu-long-mo-rong-co-hoi-thuc-tap-lam-viec-tai-nhat-ban-post642060.html