Trường ĐH bồi thường 20.000USD cho sinh viên vì dạy kém

Trường ĐH Malardalen, Thụy Điển vừa nhận phán quyết của Tòa án phải trả khoản tiền học phí 20.000USD cho một sinh viên Mỹ vì dạy kém.

Nữ sinh viên Mỹ Connie Dickinson Askenbäck hôm 14/6 được một Tòa án tại Thụy Điển tuyên bố thắng kiện với trường Đại học Malardalen mà cô theo học 2 năm vì không đảm bảo các tiêu chuẩn cam kết.

Theo đó, trường ĐH này đã phải trả lại khoản tiền học phí là 170.182 kronor (khoảng 20.544 USD) cộng với lãi suất và án phí cho nữ sinh viên này.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng. Đó là một xác minh quan trọng và bây giờ tôi đã có thể tiếp tục học tập giống như tôi đã kỳ vọng” – Askenback cho hay.

Nữ sinh Connie Dickinson Askenbäck. Ảnh: Business Insider Nordic

Cô Connie Dickinson Askenbäck theo học tại trường Malardalen từ năm 2011-2013. Khóa học 2 năm này dành cho chương trình học mang tên Tài chính phân tích.

Ngôi trường có 14.000 sinh viên này từng quảng cáo trên website rằng những sinh viên tốt nghiệp chương trình Tài chính phân tích sẽ “nhận được những bằng cấp cạnh tranh để đạt được một công việc hấp dẫn” trong giới kinh doanh.

Song trên thực tế khi đã theo học tại đây, cô Connie Dickinson Askenbäck đã thấy không hài lòng với chất lượng mà ngôi trường đã cam kết.

Theo Connie Dickinson Askenbäck, cô gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các giáo viên người Thụy Điển bằng tiếng Anh. Một số chương trình học được mô tả là thực hiện trên máy tính nhưng thực tế lại tiến hành trên giấy bút viết vì số lượng máy tính không đủ.

Bên cạnh đó, các thí sinh phải ngồi trên sàn lớp bởi vì nhà trường không có đủ bàn ghế.

Nữ sinh viên người Mỹ quyết định bỏ học. Tuy nhiên, ngôi trường từ chối trả lại khoản tiền học phí. Do đó, nữ sinh Connie Dickinson Askenbäck quyết định đâm đơn kiện ra tòa.

Một trong những lý do khiến nữ sinh viên này bức xúc là vào năm 2011, quy định được đưa ra là các sinh viên ở ngoài khu vực EU/ EEA đều phải trả học phí. Do vậy, Connie Dickinson Askenbäck đã phải trả khoản tiền này bằng số tiền cô làm thêm nghề bồi bàn ở Califonia.

Về vụ việc này, Tòa án tại Thụy Điển đã ra phán quyết rằng khóa học Tài chính Phân tích mà Đại học Malardalen giảng dạy không có giá trị thực tiễn và đã phá vỡ thỏa thuận họ cam kết với Connie Askenbäck.

Bà Marie Eriksson – hiệu trưởng nhà trường cho biết, các quản trị viên sẽ “xem xét các tác động của phán quyết này”.

Ngôi trường Đại học Malardalen, Thụy Điển.

Connie Dickinson Askenbäck sau vụ việc trên vẫn có niềm tin vào hệ thống giáo dục Thụy Điển. Cô tiết lộ, kế hoạch của cô hiện nay là tiếp tục nghiên cứu và sẽ theo học lĩnh vực Toán học khi lên Đại học. Hiện Askenbäck đã lấy chồng và đang sinh sống tại Thụy Điển. Askenback là “một trong hàng ngàn sinh viên” bên ngoài châu Âu tới Thụy Điển mỗi năm để học tập.

“Điều quan trọng là các trường đại học của Thụy Điển đã nhận được một dấu hiệu rõ ràng yêu cầu nền giáo dục mà họ cung cấp và thu phí phải tuân thủ pháp luật và các quy định” – người đứng đầu tổ chức Center for Justice cho hay.

Quế Chi (Theo Business Insider, The New York Time)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/truong-dh-boi-thuong-20000usd-cho-sinh-vien-vi-day-kem-3311308/