Trường đầu tiên ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ học tránh dịch Covid-19

Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn mới đây đã có thông báo khẩn về việc tạm ngừng học tập nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu đồng thời phòng chống dịch Covid 19.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh trở lại và có những diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Để phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho toàn bộ cán bộ giảng viên, công nhân viên của nhà trường cũng như toàn thể các bạn sinh viên. Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như Lịch nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn thông báo khẩn về việc tạm ngừng học tập nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu đồng thời phòng chống dịch Covid 19 như sau:

Giảng viên và sinh viên tại trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn tạm nghỉ từ ngày mai 29/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021. Từ thứ Hai, ngày 01/03/2021 sinh viên trở lại trường học tập bình thường.

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian nghỉ học, đề nghị tất cả sinh viên thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông chính thống. Đồng thời nâng cao ý thức và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch do sở y tế ban hành. Đề nghị tất cả giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin trên Thanh Niên, tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, thông tin: “Lịch nghỉ tết mà trường dự kiến trước đó là ngày 6/2 (25 tết) và sinh viên sẽ đi học lại vào ngày 22/2. Nhưng lúc này tình hình dịch bệnh tại TP.HCM vẫn còn kiểm soát được, trường cho sinh viên nghỉ học để các em có thể về nhà tránh dịch ngay trong thời điểm này thay vì học đến hết tuần sau, rất có thể lúc đó mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nguy hiểm hơn”.

Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản gửi lãnh đạo các đơn vị giáo dục về thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, khách liên hệ công tác.

Đặc biệt, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường kể từ ngày 30/01/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động giáo dục tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Đồng thời, tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang…; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-song/truong-dau-tien-o-tp-hcm-cho-sinh-vien-nghi-hoc-tranh-dich-covid-19-dsvn118374.html