Trường đào tạo nàng tiên cá được ưa chuộng tại nhiều quốc gia

Hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp với chiếc đuôi có những vảy bạc lấp lánh, uyển chuyển vặn mình bơi trong làn nước trong xanh đã quyến rũ nhiều phụ nữ ở nhiều quốc gia.Minh Minh

Trường đào tạo nàng tiên cá ở Klang, Malaysia - Ảnh: Getty.

Trường đào tạo nàng tiên cá ở Klang, Malaysia - Ảnh: Getty.

Nàng tiên cá, sinh vật biển có phần thân trên và đầu như con người nhưng thân dưới lại có đuôi giống cá, là một truyền thuyết. Sau khi bộ phim hoạt hình kinh điển "Nàng tiên cá" dựa theo truyện cổ tích của tác giả người Đan Mạch Hans Christian Andersen do hãng phim Disney sản xuất ra mắt, sự quan tâm của công chúng tới sinh vật biển huyền thoại này ngày càng tăng.

Khởi động trước khi xuống nước tại một trường đào tạo tiên cá ở Philippines.

Rất nhiều người cho hay, ban đầu họ chỉ mặc chiếc đuôi cá để chụp ra những tấm ảnh mang phong cách huyền huyễn cho đẹp. Thế nhưng sau đó họ bị cuốn hút với nhân vật biển huyền thoại này và bắt đầu theo học những lớp đào tạo nàng tiên cá.

Học viên được các chuyên gia hướng dẫn bơi lặn.

Tại các khóa hướng dẫn này, học viên mọi lứa tuổi sẽ được các chuyên gia dạy cách học bơi, lặn trong trang phục nàng tiên cá mà vẫn mở to mắt. Thậm chí, những người không thực sự muốn học các kỹ thuật bơi lặn quá khó khăn cũng có thể tham gia các lớp học này chỉ để được hóa trang thành nàng tiên cá để chụp ảnh.

Nam giới cũng muốn trải nghiệm làm tiên cá ở Canada.

Nhờ vậy mà rất nhiều nơi tổ chức hoạt động này: Malaysia, Canada, Singapore, Philippines. Phần lớn học viên theo học là trẻ em và tuy nhiên cũng có nhiều người ở các độ tuổi khác nhau, thậm chí là nam giới cũng muốn thử trải nghiệm thú vị này.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/truong-dao-tao-nang-tien-ca-duoc-ua-chuong-tai-nhieu-quoc-gia-a265452.html