Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Ngày 30/12, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, qua 31 năm thành lập, từ cơ sở ban đầu chỉ là một Trung tâm đào tạo bác sĩ y khoa hướng về cộng đồng, nay Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã liên tục phát triển trong công tác đào tạo cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế thành phố. Hiện nay trường đã được tuyển sinh 1.400 sinh viên mỗi năm, đã tăng hơn 100 lần so với những ngày mới thành lập.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tổng số học viên sau đại học đang theo học cũng tăng hơn 100 lần, từ bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Tổng số sinh viên - học viên hiện đang theo học tại trường là hơn 9.000.

Cuối năm 2013, trường tiếp tục thành lập khoa Y Việt - Đức liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y khoa Johannes Gutenberg - University Mainz, Cộng hòa liên bang Đức. Năm 2019, trường có 26 sinh viên qua Đức học và đã tốt nghiệp vào cuối tháng 3/2020. Cả 26 tân bác sĩ đều có chứng chỉ hành nghề bác sĩ y khoa tại Đức với mức lương từ 5200 - 6200 euro mỗi tháng. Năm 2020, trường có 9 sinh viên qua thực hành 15 tháng tại Đại học Maintz, vào quý 1 năm 2021 sẽ có 24 sinh viên tiếp tục qua thực hành tại bệnh viện Brauchwig và một số bệnh viện lân cận.

Lần đầu tiên một trường đại học Y khoa của Việt Nam có thể đào tạo liên kết để có các bác sĩ đạt chuẩn châu Âu và được cấp chứng chỉ hành nghề tại Đức.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chúc mừng và biểu dương các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; đồng thời khẳng định, sự trưởng thành và lớn mạnh của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hôm nay là kết tinh các giá trị từ bề dày truyền thống với 31 năm; truyền thống học tập, yêu nghề; sự lao động hăng say, sáng tạo, sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện nhà trường

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức mong muốn với những thành tựu đã đạt, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục phát huy để ngày càng phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhân lực y tế.

Dịp này, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Huyền Nga - Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/truong-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-nhan-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-625659/