Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Chiều 12-1, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức.

Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1947, là đơn vị đào tạo đa ngành trong khối ngành sức khỏe với chương trình đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, trường đào tạo với quy mô 15.000 sinh viên quy đổi mỗi năm. Đặc biệt, trong 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019), bệnh viện của trường đã đạt điểm dẫn đầu các bệnh viện trung ương thuộc Bộ Y tế trong các đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện hằng năm. Bệnh viện cũng đạt nhiều giải thưởng quốc tế về chuyên môn, kỹ thuật y khoa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 2009-2019 cho trường.

Dịp này, nhà trường có thêm vinh dự khi Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Quang Bình, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược được trao Huân chương Lao động hạng Nhì; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thiện Trung, Trưởng khoa Kỹ thuật Y học được trao Huân chương Lao động hạng Ba…

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/988496/truong-dai-hoc-y-duoc-thanh-pho-ho-chi-minh-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi