Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên không 'đòi' được đất... của mình

Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên nằm trên địa bàn phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tiếp giáp với đường Hoàng Văn Thụ và đường Lương Ngọc Quyến. Cổng duy nhất vào trường phía đường Lương Ngọc Quyến đi qua Bệnh viện Trường đại học Y - Dược thường bị ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc khám, chữa bệnh nên nhà trường muốn mở cổng chính phía đường Hoàng Văn Thụ, nhưng không thể giải phóng được mặt bằng đất của... chính mình.

Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên muốn mở cổng chính vào trường, nhưng mười năm qua vẫn chưa giải phóng được mặt bằng đất của mình.

Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên muốn mở cổng chính vào trường, nhưng mười năm qua vẫn chưa giải phóng được mặt bằng đất của mình.

NDĐT - Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên nằm trên địa bàn phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tiếp giáp với đường Hoàng Văn Thụ và đường Lương Ngọc Quyến. Cổng duy nhất vào trường phía đường Lương Ngọc Quyến đi qua Bệnh viện Trường đại học Y - Dược thường bị ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc khám, chữa bệnh nên nhà trường muốn mở cổng chính phía đường Hoàng Văn Thụ, nhưng không thể giải phóng được mặt bằng đất của... chính mình.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên cho biết: Cách đây gần 40 năm, để giải quyết chỗ ở, nhà trường đã cho một số cán bộ, giáo viên mượn đất tiếp giáp đường Hoàng Văn Thụ để xây dựng nhà ở.

Văn bản số 400/ STNMT- QLĐĐ, ngày 13-2-2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên cũng khẳng định: “Trong số các hộ được Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên cho mượn đất có hộ ông Phan Văn Các, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, sau đó ông Các đã chuyển nhượng tài sản nhà cho ông Đỗ Duy Linh và bà Mạc Thị Tân. Hộ ông Vũ Văn Long và hộ bà Vũ Thúy Na cũng được nhà trường cho mượn đất để làm nhà. Tổng số diện tích đất mà nhà trường cho ba hộ này mượn là hơn 240 m2 nằm ở mặt đường Hoàng Văn Thụ”.

Quyết định số 176/UB-QĐ, ngày 30-5-1991 của UBND tỉnh Bắc Thái (sau này chia tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn) đã giao Trường đại học Y Bắc Thái có trách nhiệm giải quyết chỗ ở cho các hộ cán bộ, công nhân viên chức do nhà trường cho mượn đất. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các hộ là cán bộ công nhân viên của nhà trường vẫn liên tục sử dụng diện tích đất trên để sử dụng vào mục đích làm nhà ở.

“UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trường đại học Y - Dược và bản vẽ mặt bằng định vị cổng chính. Hiện trạng tại vị trí quy hoạch mở cổng chính phía đường Hoàng Văn Thụ có ba hộ nêu trên là cán bộ của nhà trường đang sử dụng đất, đều được nhà trường cho mượn đất làm nhà ở” - Văn bản số 400/STNMT-QLĐĐ, ngày 13-2-2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên nêu rõ.

Nhiều năm qua, nhà trường chưa thể lấy lại được đất của mình để xây dựng công trình, chỉnh trang không gian, môi trường sư phạm, nghiên cứu khoa học. Có thể nói, việc quản lý đất đai mà Nhà nước giao của Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên những năm qua còn lỏng lẻo.

Ngày 18-9-2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 4031/UBND-QHXD về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cổng chính phía đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên của Trường đại học Y - Dược. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thủ tục hồ sơ về đất đai của các hộ dân liên quan đến dự án; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để đề xuất phương án triển khai thực hiện dự án bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện sự chỉ đạo này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ nguồn gốc đất mà ba hộ nêu trên đang sử dụng là đất Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên cho mượn nên không được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 75, Luật Đất đai; chỉ được bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất theo Điều 89, Luật Đất đai và các hộ không có chỗ ở nào khác thì được giao đất có thu tiền sử dụng đất do UBND tỉnh quy định.

Cơ quan chức năng của TP Thái Nguyên đã tiến hành thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất của ba hộ này nằm trên mặt bằng xây dựng cổng chính Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên. Tuy nhiên, ba hộ không nhất trí cho kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất với lý do: Đề nghị được biết giá bồi thường đất, được biết vị trí giao đất tái định cư và đề nghị thực hiện đúng quy trình theo Luật Đất đai.

Đã mười năm nay, Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên không thể thu hồi được đất của mình để mở cổng chính làm cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường bức xúc, đi lại ra vào trường rất khó khăn. Đồng thời, ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên. Khắc phục vấn đề này, bản thân nhà trường và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên và TP Thái Nguyên cần vào cuộc quyết liệt, áp dụng chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng một cách thỏa đáng đối với ba hộ; sau đó kiên trì giải thích, thuyết phục các hộ đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng để mở cổng chính vào trường.

Bài, ảnh: THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38405102-truong-dai-hoc-y-duoc-thai-nguyen-khong-%E2%80%9Cdoi%E2%80%9D-duoc-dat-cua-minh.html