Trường đại học xây hàng chục tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo tại tỉnh Trà Vinh, trong đó có hàng chục tỷ đồng vốn từ ngân sách, nhưng nhiều năm nay cơ sở này bỏ hoang, xuống cấp, nhếch nhác, lãng phí…

Có mặt tại ngôi trường ngày 11/9, PV Tiền Phong ghi nhận sự hoang phế, lãng phí của một công trình đơn vị sự nghiệp công lập được địa phương giao đất sử dụng dài hạn.

Có mặt tại ngôi trường ngày 11/9, PV Tiền Phong ghi nhận sự hoang phế, lãng phí của một công trình đơn vị sự nghiệp công lập được địa phương giao đất sử dụng dài hạn.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2008, UBND tỉnh Trà Vinh có quyết định giao hơn 91.500m2 đất (sau đó thu lại hơn 2.500m2 để làm đường đi công cộng) tại ấp Giổng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành cho Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Công thương) để đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo tại đây.

Ngôi trường bỏ hoang, cỏ mọc kín sân và xung quanh trường.

Dự án được xây dựng giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng là vốn ngân sách. Ngôi trường có quy mô gồm 3 block nhà liền kề hình chữ U, kết cấu 1 trệt 4 lầu, gần 50 phòng.

Nhiều dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng của công trình bỏ không.

Ông Hoa là người bảo vệ trường từ trước đến nay cho biết khi đi vào hoạt động (năm 2015), trường tuyển được lớp sinh viên nhưng học được thời gian ngắn thì ngừng cho đến nay.

Bên trong phòng học.

Hành lang nhếch nhác, dơ bẩn.

Thông tin với Tiền Phong, đại diện UBND tỉnh Trà Vinh cho biết trường chỉ tuyển được lớp sinh viên đầu và chỉ học được khoảng một học kỳ, sau đó không hoạt động nữa.

Ngày 26/7/2017 và ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã có các buổi làm việc trao đổi xin được tiếp nhận chuyển giao cơ sở trên về cho tỉnh để có điều kiện thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc của tỉnh.

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh Trà Vinh có công văn đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh xem xét chủ trương chấp thuận điều chuyển cơ sở đào tạo trên cho tỉnh Trà Vinh quản lý, sử dụng. UBND tỉnh sẽ bố trí, sử dụng làm trường dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tháng 3/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo trường tiếp tục có buổi làm việc về nội dung trên, nhưng chưa đi đến kết luận gì. Theo đại diện Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh, phía nhà trường yêu cầu tỉnh hỗ trợ phần kinh phí ngân sách mà Bộ Công Thương đã hỗ trợ trường đầu tư xây dựng cơ sở.

Ngôi trường tọa lạc ven Quốc lộ 54, thuộc ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Phía nhà trường cũng sẽ tu sửa, chỉnh trang lại trường để bàn giao cho địa phương. Tuy nhiên, đại diện nhà trường vẫn chưa nêu yêu cầu cụ thể là cần tỉnh hỗ trợ bao nhiêu và kèm theo điều kiện gì hay không…

Cổng vào trường.

Nhật Huy - Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/truong-dai-hoc-xay-hang-chuc-ty-dong-bo-hoang-nhieu-nam-1462801.tpo