Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội xây dựng nhà trường thông minh giai đoạn đầu

Sáng 18-6, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (VHNTQĐ) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020.

Dự hội nghị có đại diện cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu). Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của Chiến lược, giai đoạn 2011-2020, Trường Đại học VHNTQĐ đã tích cực, chủ động xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu giáo dục, đào tạo (GD-ĐT); chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn được nâng lên; nội dung, chương trình, phương pháp GD-ĐT đổi mới; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy và học từng bước được chuẩn hóa; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường trong và ngoài quân đội; đời sống cán bộ, giảng viên được cải thiện, nâng cao.

 Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học VHNTQĐ phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học VHNTQĐ phát biểu tại hội nghị.

10 năm qua, trường đã tuyển chọn vào gửi đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài 19 cán bộ, giảng viên, trong đó 3 giảng viên đào tạo sau đại học ở Liên bang Nga đã đoạt 3 huy chương Vàng tại các cuộc thi âm nhạc và múa quốc tế.

Trường Đại học VHNTQĐ đã đào tạo các cán bộ, nhân viên VHNT, văn thư, lưu trữ và phóng viên báo chí đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ VHNT của quân đội; đào tạo cán bộ, diễn viên, nhân viên VHNT, nhạc công quân nhạc cho Bộ Công an, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. 10 năm qua, đã có 4.591 học sinh, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, trong đó có 33% xuất sắc, 30,83% giỏi, 58,62% khá và 7,19% đạt trung bình, có năng lực thực hành nghề nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, mà còn góp phần xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị VHNT dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Trao bằng khen tặng các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường có 1 Phó giáo sư, 5 Nghệ sĩ Nhân dân, 12 Nhà giáo Ưu tú, 7,35% có trình độ tiến sĩ, 63,98% trình độ thạc sĩ và 28,76% đạt trình độ đại học.

Công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo đã đi vào nền nếp, thông qua kiểm định, đánh giá chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2013-2018 đạt 58/61 tiêu chí, đứng tốp đầu trong các học viện, nhà trường quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy thống nhất với những góp ý, đề xuất của các tham luận và cho rằng bên cạnh những thành tích đạt được thì trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược còn một số hạn chế, đòi hỏi nhà trường có những giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT trong thời kỳ mới.

Do đó, giai đoạn tiếp theo, Trường Đại học VHNTQĐ phấn đấu xây dựng nhà trường thông minh giai đoạn đầu với 3 trụ cột. Đó là đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, kiến tạo. Huy động mọi nguồn lực, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị GD-ĐT theo hướng nhà trường thông minh. Chủ động hội nhập quốc tế về GD-ĐT, thích ứng với sự phát triển của VHNT, báo chí truyền thông trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-dai-hoc-van-hoa-nghe-thuat-quan-doi-xay-dung-nha-truong-thong-minh-giai-doan-dau-623319