Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tôn vinh điển hình tiên tiến

Chiều 10-6, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' (2014-2019). Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường chủ trì hội nghị.

 Tuyên dương các điển hình tiên tiến tại hội nghị.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến tại hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các tham luận trình bày tại hội nghị đã khẳng định: CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019 đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường; đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực cổ vũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là thực hiện tốt kế hoạch đào tạo; tổ chức thi, tuyển sinh đúng quy chế, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chất lượng đầu vào được nâng lên; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; nền nếp chính quy trong đào tạo được duy trì; công tác khảo thí, thanh tra được tăng cường, chất lượng đào tạo được nâng lên… Trong 5 năm, học viên tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu (trong đó 96,25% đạt khá, giỏi). Nhà trường đã xây dựng và biểu diễn hơn 600 chương trình nghệ thuật lớn phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Quá trình thực hiện CVĐ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình có hiệu quả như: “Câu lạc bộ Tiếng anh”, “3 nhất, 5 không”, “Chi đoàn tự học, tự quản, tự rèn”, “Chi đoàn không có khói thuốc lá”, “Tăng gia sản xuất trên đất đồi”…

Với những kết quả đã đạt được, nhà trường vinh dự được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (năm 2015), bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015), cờ thi đua của Tổng cục Chính trị (năm 2014) và 12 bằng khen ở các cấp. 5 năm qua, có 35 lượt đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 100 lượt đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 11 Chiến sĩ thi đua toàn quân, 152 lượt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 605 lượt Chiến sĩ tiên tiến và Lao động tiên tiến; 376 lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen.

Để CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành hoạt động nền nếp, thường xuyên, nghiêm túc, hội nghị xác định việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của quân nhân, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ là một trong những nội dung, biện pháp cơ bản, có ý nghĩa thiết thực. Trên cơ sở đó, hội nghị đề ra các nội dung, giải pháp cụ thể, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc về nội dung, yêu cầu phẩm chất đạo đức cách mạng của quân nhân; phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng và tính tích cực, tự giác học tập, rèn luyện; chủ động, tích cực xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Tại hội nghị, 7 tập thể, 23 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: THU THỦY - MAI HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-dai-hoc-van-hoa-nghe-thuat-quan-doi-ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-576312