Trường đại học tổ chức cho sinh viên thi trên hệ thống máy tính bảng

Với việc tổ chức khai trương hệ thống thi trên máy tính bảng, Trường đại học Y Hà Nội là trường đại học đầu tiên áp dụng mô hình này ở Việt Nam.

Trường đại học Y Hà Nội tổ chức khai trương hệ thống thi trên máy tính bảng. - Ảnh Trọng Đức

Trường đại học Y Hà Nội vừa tổ chức khai trương hệ thống thi trên máy tính bảng, có thể phục vụ đồng thời 780 thí sinh cùng lúc. Cho đến nay, đây là đơn vị đầu tiên trong khối các trường đại học y dược trong nước và là đơn vị đầu tiên trong nhóm 21 thành viên các trường đại học y Đông Nam Á của 10 quốc gia thành viên triển khai hệ thống này.

Toàn bộ các máy tính bảng được kết nối với một hệ thống quản lý trung tâm tích hợp các tính năng thiết kế đề thi, tạo môn thi và chấm điểm tự động. Bên cạnh đó, trung tâm đã tích hợp ứng dụng xác thực sinh trắc học dùng công nghệ nhận diện vân tay và hình ảnh để kiểm soát thí sinh tham gia thi. Các máy tính bảng và các trạm kiểm duyệt vân tay được kết nối tới một phòng kỹ thuật trung tâm. Trong phòng kỹ thuật trung tâm có trang bị 6 màn hình lớn với khả năng quan sát tất cả các vị trí dự thi thông qua hơn 100 camera giám sát trực tiếp bố trí trong các phòng thi.

Theo PGS Kim Bảo Giang, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, với hoạt động khai trương hệ thống này, Trung tâm cam kết đảm bảo các điều kiện để thực hiện các kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thuận lợi nhất cho thí sinh.

PGS Giang cũng cho biết, Trường đã tổ chức cho sinh viên thi hết môn trên máy tính từ năm 2013, nhưng từ năm 2018 thì bắt đầu đưa vào hệ thống thi thi trên máy tính bảng. Ưu điểm của việc thi trên máy tính bảng là phù hợp với xu hướng phát triển về công nghệ trong tương lai, tiết kiệm điện năng, bố trí phòng thi thuận lợi hơn là tổ chức thi trên máy tính bảng.

Hệ thống máy tính bảng kết nối với sever hoàn toàn qua hệ thống wifi, đưọc nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng đảm bảo tính bảo mật an toàn tối đa và độ ổn định đường truyền cao. Thí sinh không cần mang theo giấy tờ tùy thân, các em chỉ cần chạm vân tay màn hình sẽ hiện lên thông tin cá nhân, vị trí ngồi và môn thi của thí sinh.

Hệ thống PC tại phân hiệu kết nối với hệ thống máy chủ tại Trường đại học Y Hà Nội, giám sát trực tuyến 24/24 qua camera. Với độ bảo mật cao, cùng đường truyền ổn định và tốc độ cao. Toàn bộ khu vực thi được giám sát bởi hệ thống gồm 100 camera, lưu trữ 24/24 dài hạn.

Cũng theo PGS Giang, vì thiết bị nhỏ gọn nên sau này dễ dàng tổ chức thi lâm sàng tại các bệnh viện qua phương thức trực tuyến, các thầy cô có thể dùng máy tính bảng để đánh giá kết quả tại chỗ. Thầy cô có thể nhận xét bằng chữ viết, hình ảnh, file âm thanh, video. Thí sinh xem điểm và nhận xét của thầy cô trên app mobile.

Phần mềm cho phép quản lý toàn bộ môn thi, lịch thi, điểm thi qua hệ thống trực tuyến. Phản hồi của người học được thu thập thông qua hệ thống app mobile và tích hợp với hệ thống quản trị chung.

PGS Giang cho hay mô hình này được Trường học hỏi từ mô hình kỳ thi y khoa quốc gia của Pháp. Hôm nay, 30.11, trường đã tổ chức thi hết hàng chục môn cho sinh viên từ Y1 đến Y5. Sinh viên trả lời được các file câu hỏi đa phương tiện như văn bản, âm thanh, video, rất phủ hợp vời đặc thù đào tạo của ngành y khoa.

Mỗi tháng, Trường tổ chức khoảng 200 môn thi (tháng 11 có 196 môn thi), có môn thi cả nghìn sinh viên, có môn thi chỉ vài chục đến vài trăm sinh viên. Vì thế, với 780 máy tính bảng, trường sẽ khai thác tối đa công suất của hệ thống này.

Quý Hiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-to-chuc-cho-sinh-vien-thi-tren-he-thong-may-tinh-bang-1028839.html