Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển 4.000 chỉ tiêu cho năm sau

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến trong mùa tuyển sinh năm sau sẽ tuyển 4.000 chỉ tiêu.

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chủ trì buổi công bố các phương án tuyển sinh của nhà trường cho mùa hè năm sau.

Tuyển 4.000 chỉ tiêu hệ chính quy

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong cho biết, năm tới, ngoài 5 phương thức tuyển sinh truyền thống: Xét học bạ và xét kết quả kỳ thi quốc gia năm 2020, thi tuyển sinh đầu vào do nhà trường tổ chức, xét tuyển đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học chương trình trung học phổ thông nước ngoài, xét kết quả kỳ thi SAT, năm nay trường còn có phương án xét qua kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ tiêu dự kiến năm nay của nhà trường là 4.000 sinh viên hệ chính quy, trong đó tuyển nhiều nhất (2.000 em) vẫn là phương thức xét kết quả học bạ trung học phổ thông, kế đó là xét qua kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 (1.000 em), kế đó là phương thức xét qua kết quả thi đánh giá năng lực và thi tuyển sinh đầu vào do nhà trường tổ chức.

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng chủ trì buổi công bố thông tin tuyển sinh cho năm học tới (ảnh: HIU)

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng chủ trì buổi công bố thông tin tuyển sinh cho năm học tới (ảnh: HIU)

Năm học tới, trường sẽ có thêm một số ngành học mới, trong đó chú trọng những ngành mà xã hội đang có nhu cầu cao: Hộ sinh, Y đa khoa, Cử nhân sức khỏe răng miệng, Digital Marketing, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Y sinh, Quản lý Công nghiệp, Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ sinh học, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật hạ tầng đô thị.

Ngoài việc mở thêm ngành học mới, dạy chương trình tiếng Việt, trong năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến mở thêm 9 ngành đào tạo chương trình Quốc tế (học 100% tiếng Anh), gồm các ngành: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kiến trúc, Luật kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý Công nghiệp, Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Quan hệ Quốc tế, nâng tổng số ngành mà trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh lên 16 ngành.

Nhiều suất học bổng có giá trị cao

Trong năm học tới, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ dành nhiều suất học bổng có giá trị, tặng cho các em có thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, kỳ thi tuyển sinh đầu vào do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức, sinh viên đạt giải cao tại các cuộc thi năng khiếu.

Sẽ có 3 loại học bổng khác nhau, như: Học bổng tài năng, học bổng tuyển sinh, học bổng giáo dục mầm non.

Học bổng tài năng dành tặng học sinh đạt giải nhất, nhì, ba hay khuyến khích tại cuộc thi học sinh giỏi, thi năng khiếu, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cấp quốc gia, quốc tế.

Học bổng tuyển sinh: Dành tặng học sinh có kết quả cao tại các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, kỳ thi SAT, thi tuyển sinh đầu vào do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức.

Học bổng Giáo dục Mầm non: Học bổng toàn phần trị giá 100% học phí toàn khóa đối với học sinh trúng tuyển ngành Giáo dục mầm non. Khi tốt nghiệp, được Tập đoàn Nguyễn Hoàng tuyển dụng vào làm việc tại hệ thống các trường mầm non của Nguyễn Hoàng như SGA, iSchool, UKA, SNA…nếu cam kết làm việc trong 5 năm.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/truong-dai-hoc-quoc-te-hong-bang-tuyen-4000-chi-tieu-cho-nam-sau-post205842.gd