Trường Đại học Nha Trang kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Sáng 1/8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà trường. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận… cùng tập thể Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, sinh viên, cựu sinh viên tham dự buổi lễ.

 Thứ trưởng Lê Hải An trao quyết định thành lập Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang

Thứ trưởng Lê Hải An trao quyết định thành lập Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Hải An đánh giá, đến nay Trường ĐH Nha Trang đã trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực quy mô lớn, là cơ sở nghiên cứu chủ đạo, ứng dụng công nghệ tiến tiến trong lĩnh vực thủy sản của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Những thành tích của nhà trường đã góp phần đáng kể vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước nói chung và khu vực Nam Trung Bộ nói riêng trong thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Lê Hải An cho biết trong giai đoạn sắp tới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các cơ sở GDĐH. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình đòi hỏi sự năng động, đoàn kết và năng lực quản trị hiện đại, hiệu quả của tập thể lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, học viên, sinh viên của nhà trường.

Do đó, để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu trong thời gian vừa qua, tập thể ĐH Nha Trang cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính như: Hội đồng trường đầu tiên của Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2016 - 2021 cần sớm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; quyết nghị về mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển đồng thời thực hiện đúng vai trò giám sát các hoạt động của trường.

Ngoài ra, ĐH Nha Trang cần sớm kiện toàn Ban giám hiệu để ổn định cơ cấu tổ chức, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, năng động, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng vào nâng cao trình độ của cán bộ để 100% giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học và đặc biệt phải tăng tỷ lệ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, tiến tới trên 30% giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực, khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, nhất là trong lĩnh vực thế mạnh của trường là thủy sản và kinh tế biển. Chú trọng thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công bố quốc tế của giảng viên tạo môi trường cho sinh viên khởi nghiệp, sáng tạo.

Từng bước kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, mở các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng thời, Trường ĐH Nha Trang cần học tập các mô hình quản trị đại học tiên tiến và tăng cường liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu nước ngoài để từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Hải An đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Hội đồng trường đầu tiên của Trường ĐH Nha Trang, TS Khổng Trung Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-nha-trang-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-4023564-b.html