Trường Đại học Ngoại thương: Khoa Sau đại học tổ chức khai giảng và trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2018

Ngày 18/10/2018, Khoa Sau đại học – trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) đã tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2018 cho 363 tân học viên cao học và nghiên cứu sinh cùng 284 tân thạc sĩ và tân tiến sĩ của các chương trình đào tạo đang được triển khai tại đơn vị.

Các chương trình đào tạo bao gồm: Thạc sĩ Kinh tế quốc tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Kinh doanh thương mại, Thạc sĩ Luật kinh tế, Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA, và các chương trình giảng dạy toàn phần bằng tiếng Anh gồm Thạc sĩ Chính sách & Luật Thương mại quốc tế (hợp tác với Viện Thương mại thế giới - WTI, Thụy Sĩ), Thạc sĩ Kinh tế quốc tế định hướng nghiên cứu giảng dạy bằng tiếng Anh (MORIE).

Ngoài ra, phần trao bằng cũng được tiến hành cho các tân tiến sĩ thuộc 2 chương trình Tiến sĩ Kinh tế quốc tế và Tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

Tham dự buổi lễ bao gồm đại diện một số cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; lãnh đạo trường ĐHNT, đại diện các đơn vị trong Nhà trường; đại diện các đơn vị đối tác; lãnh đạo Khoa Sau đại học – trường ĐHNT cùng cán bộ, giảng viên các khoa chuyên môn và các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ, tân nghiên cứu sinh và tân học viên cao học.

Bên cạnh những tổng kết khái quát về các khóa đào tạo sau đại học đã tốt nghiệp hiện nay, buổi lễ cũng là dịp để vinh danh và khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 cũng như lắng nghe những phát biểu, chia sẻ của đại Hiệu trường nhà trường và đại diện các tân tiến sĩ, các tân thạc sĩ và học viên cao học.

Qua 25 năm tổ chức đào tạo sau đại học, Khoa Sau đại học và các khoa chuyên môn đã có những nỗ lực lớn trong thực hiện sứ mạng đạo tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ chuyên môn đáp ứng với sự phát triển không ngừng của thời đại.

Các chương trình đào tạo sau đại học của nhà trường luôn nhấn mạnh sự phát triển năng lực và kỹ năng làm việc cũng như năng nghiên cứu chuyên sâu; đã và sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của người học và địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, các tổ chức quốc tế cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-ngoai-thuong-khoa-sau-dai-hoc-to-chuc-khai-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-tien-si-thac-si-nam-2018-418477.html