Trường đại học ngoài công lập đầu tiên cho 'ra lò' hơn 200 bác sĩ

Việc hơn 200 sinh viên tốt nghiệp ngành y khoa Trường ĐH Võ Trường Toản sẽ góp phần giúp các bệnh viện, cơ sở y tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng.

Tối 19-1, Trường ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang) đã làm lễ tuyên thệ và phát bằng tốt nghiệp cho hơn 200 sinh viên Y khoa khóa đầu tiên của trường.

Khoa Y Trường ĐH Võ Trường Toản được thành lập vào năm 2011. Đây cũng là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành đào tạo này.

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, năm 2015, Trường ĐH Võ Trường Toản thành lập Bệnh viện ĐH Võ Trường Toản, quy mô 300 giường bệnh. Các bác sĩ y khoa đầu ngành, trong đó có GS-BS-Thầy thuốc Nhân dân Trương Văn Việt, nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (hiện là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Võ Trường Toản) được mời về làm công tác giảng dạy, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu, học tập.

Nhờ có bệnh viện trong trường học, sinh viên được tạo điều kiện tối đa để vừa học vừa làm, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn.

Sinh viên Trường ĐH Võ Trường Toản trong lễ tuyên thệ

Sinh viên Trường ĐH Võ Trường Toản trong lễ tuyên thệ

Ông Dương Đăng Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện nay, đội ngũ cán bộ y tế ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói riêng khan hiếm trầm trọng. Do đó, việc hơn 200 sinh viên khóa đầu tiên ra lò sẽ góp phần giải quyết tình trạng này.

Tin-ảnh: Giao Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-dai-hoc-ngoai-cong-lap-dau-tien-cho-ra-lo-hon-200-bac-si-20190119195828402.htm