Trường Đại học Luật TP. HCM có Quyền Hiệu trưởng

Chiều ngày 19/12, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết về nhân sự lãnh đạo Nhà trường, theo đó PGS.TS. Trần Hoàng Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường được trao nghị quyết giao Quyền Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ; TS. Mai Thị Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đ/c Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM cùng đông đảo thầy/cô là cán bộ chủ chốt của Nhà trường.

PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Thực hiện các quy định của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14; Nghị định số 99/2019/NĐ-TTg ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,…

PGS.TS. Trần Hoàng Hải nhận nghị quyết giao Quyền Hiệu trưởng

Sau khi có Hội đồng trường, Nhà trường đã hoàn thiện, ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường; đồng thời thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy và Hội đồng trường đã tiến hành các thủ tục quyết định nhân sự lãnh đạo Trường phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Nhà trường. Cụ thể, Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐT thống nhất để các Phó Hiệu trưởng Trần Hoàng Hải, Bùi Xuân Hải, Lê Trường Sơn tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Hiệu trưởng và Nghị quyết số 09/NQ-HĐT giao Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho PGS.TS. Trần Hoàng Hải.

Các Phó Hiệu trưởng được trao Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

Đại diện, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu, TS. Nguyễn Viết Lộc đã chúc mừng Nhà trường đã từng bước ổn định về nhân sự sau thời gian qua và lãnh đạo Bộ cũng đánh giá cao việc Nhà trường nhanh chóng ổn định như hiện nay. Đồng thời, cũng đề nghị Tập thể lãnh đạo và thầy/cô Nhà trường tiếp tục đoàn kết để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường và của ngành giáo dục trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Viết Lộc, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Quyền Hiệu trưởng Trần Hoàng Hải nhấn mạnh: Bản thân sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường duy trì sự đoàn kết đã có được trong thời gian qua, trong thời gian tới sẽ tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển số trong giáo dục; thực hiện chương trình đào tạo từ xa đối với ngành luật và triển khai đào tạo ngành luật bằng 100% tiếng nước ngoài; chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ nhân sự chủ chốt, đặc biệt là nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trong giai đoạn tới theo nguyên tắc công khai, minh bạch để toàn bộ viên chức của nhà trường có thể tham gia giám sát và lựa chọn người xứng đáng để dẫn dắt Nhà trường trong những giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu chia sẻ tại buổi lễ

Theo quy định tại điều 16 của Luật Giáo dục đại học Hội đồng trường đại học công lập có quyền “đ) Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;”

PV.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-co-quyen-hieu-truong-65968.html