Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp tích cực vào một kỳ thi 'đặc biệt'

Hơn 100 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành nhiệm vụ

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiễn Đoàn kiểm tra công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lên đường làm nhiệm vụ

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiễn Đoàn kiểm tra công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lên đường làm nhiệm vụ

Ra quân với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Năm nay, hơn 100 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được giao nhiệm vụ làm công tác thanh tra kiểm tra tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại 27 điểm thi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ở kỳ thi này, toàn tỉnh Bắc Giang có một Hội đồng thi với 35 điểm thi, 823 phòng thi. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là sau khi tỉnh Bắc Giang có ca nhiễm Covid-19 tại huyện Sơn Động, công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và thí sinh tham dự kỳ thi được đặt lên hàng đầu.

Đúng 6h30 sáng ngày 7/8, tại sảnh A1 – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hơn 100 cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã tập trung và chuẩn bị lên đường đến tỉnh Bắc Giang để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Quang cảnh lễ ra quân

Tới tiễn đoàn cán bộ, giảng viên của Nhà trường lên đường thực hiện nhiệm vụ có PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra công tác coi thi; GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, Viện, Trung tâm và hơn 100 cán bộ, giảng viên thuộc Đoàn kiểm tra công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu trước giờ lên đường, PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn đoàn cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và nhấn mạnh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn và tin tưởng, các thầy, cô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng này, đồng thời mỗi thầy cô sẽ là một "người bạn" đồng hành cùng thí sinh và toàn ngành giáo dục trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt của năm nay. PGS Hiệu trưởng cũng chúc các cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế tại kỳ thi quan trọng này.

Đoàn kiểm tra công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân lên đường làm nhiệm vụ.

Áp lực nhưng tự hào vì được đóng góp vào kỳ thi "đặc biệt"

Sáng 8/8, lãnh đạo Nhà trường đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên hơn 100 cán bộ, giảng viên của Nhà trường đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang, đồng thời kiểm tra tình hình sinh hoạt, ăn ở và công tác kiểm tra tổ chức coi thi trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Lãnh đạo Nhà trường thăm hỏi, động viên tinh thần cho các cán bộ, giảng viên đang làm nhiệm vụ tại các điểm thi

Tham dự đoàn công tác có PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng; GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; TS Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường; PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo; ThS Đỗ Xuân Dũng – Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế; ThS Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng CTCT&QLSV; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn trường.

Tại các điểm thi, lãnh đạo Nhà trường đã cảm ơn và động viên tinh thần cho tập thể cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc gia trong một kỳ thi đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử vì dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Nhà trường cũng nhắc nhở các cán bộ, giảng viên làm công tác thanh tra luôn nghiêm túc tuân thủ các quy chế của Bộ GD&ĐT, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo một kì thi an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Chia sẻ về những cảm xúc lần đầu đi làm công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT, TS. Nguyễn Kim Hoàng, Trưởng Bộ môn Kinh tế và quản lý Đô thị, Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: "Để có thể đi làm công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chúng tôi đã được trường Đại học Kinh tế quốc dân lựa chọn, tập huấn kỹ càng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, chúng tồi phải trải qua bài test với yêu cầu trả lời đúng hết 30/30 câu hỏi tình huống liên quan đến các nghiệp vụ này. Đây quả là một thử thách không hề dễ dàng so với những kỳ thi tốt nghiệp THPT trước đây mà chúng tôi chỉ tham gia với tư cách cán bộ coi thi".

Cũng theo TS. Nguyễn Kim Hoàng, có rất nhiều tình huống khó khăn mà Đoàn cán bộ Đại học Kinh tế Quốc dân phải đặt ra, dự liệu phương án xử lý trong suốt những ngày thực hiện nhiệm vụ tại Bắc Giang. Nhưng điều mà các cán bộ, giảng viên Nhà trường xúc động nhất là điểm thi của nhiều anh chị ở cách khá xa thành phố Bắc Giang, đường lại nhỏ và xấu do đang thi công nhiều đoạn đường nhưng lãnh đạo nhà trường đã đến tận điểm thi để động viên anh em công tác, cũng như đợi nhóm cán bộ trên chuyến xe xuất phát cuối cùng để trở về Hà Nội sau một kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt.

Nhận xét về đề thi năm nay, TS. Vũ Trọng Nghĩa, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng đề thi khá hay, đáp ứng được cả 2 tiêu chí gồm xét tốt nghiệp và phân loại thí sinh xét tuyển vào đại học. Đề thi cũng sát với đề tham khảo nên theo tôi sẽ không làm khó thí sinh và phù hợp trong bối cảnh học sinh phải nghỉ học dài ngày do dịch bệnh, cũng như mục đích của kỳ thi. Đồng quan điểm với TS. Vũ Trọng Nghĩa, theo nhận định của các cán bộ, giảng viên của Nhà trường, đề thi năm nay vừa sức với thí sinh, phù hợp với chương trình Bộ GD-ĐT đã tinh giản, có độ phân hóa hợp lý, đáp ứng mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ. Với đề thi này, dự báo điểm chuẩn vào đại học năm 2020 sẽ phù hợp.

Chiều 10/8, gần 900.000 sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 được tổ chức giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến mới. Thế nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục, kỳ thi vẫn được tổ chức sau 2 tháng trì hoãn, ngay lúc này đây nhiều thi sinh và phụ huynh đã thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc kỳ thi "lịch sử". Trong sự thành công chung đó, có những đóng góp nhiệt thành, đầy trách nhiệm, đầy yêu thương của hơn 100 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Quang Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-dong-gop-tich-cuc-vao-mot-ky-thi-dac-biet-d131899.html