Trường Đại học Kinh tế Huế trao bằng thạc sĩ, cử nhân cho gần 700 học viên

Chiều 27/3, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 51, năm học 2017 -2021.

PGS.TS Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế tặng bằng khen cho các tân cử nhân có thành tích học tập xuất sắc

PGS.TS Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế tặng bằng khen cho các tân cử nhân có thành tích học tập xuất sắc

Theo đó, 623 sinh viên (gồm 382 sinh viên của khóa 51 tốt nghiệp theo tiến độ nhanh, 241 sinh viên của các khóa khác) đã được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân của Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế.

Trong số 382 SV được công nhận tốt nghiệp sớm hôm nay, có 19 sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc (chiếm 4,97%), 97 đạt loại giỏi (chiếm 25,39%), 262 đạt loại khá (chiếm 68,59%). Cách đây gần 4 năm, khóa đào tạo đại học hệ chính quy, khóa học 2017-2021 (khóa 51) đã chính thức làm lễ khai giảng. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả những sinh viên đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt chương trình học tập trước thời hạn.

PGS. TS Trần Văn Hòa trao bằng Thạc sĩ cho các nghiên cứu sinh vừa bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ

Cũng trong dịp này, Trường Đại học Kinh tế tổ chức Lễ phát bằng thạc sĩ cho 67 tân Thạc sĩ các lớp K19 khóa 2018-2020 và các khóa trước. Trong suốt quá trình đào tạo, do nhiều lý do khác nhau đã có 14 học viên không theo được khóa học.

Hiện nay đã có 252 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ vào và đảm bảo đủ điều kiện được nhà trường xét, ra quyết định công nhận và cấp bằng thạc sĩ. Các anh chị học viên chưa hoàn thành luận văn sẽ được nhà trường bố trí bảo vệ dự kiến vào tháng 5 năm 2021.

PGS.TS Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phát biểu tại lễ tốt nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, PGS.TS Trần Văn Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế nhấn mạnh: “Đặc biệt trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 với những diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Lĩnh vực GD-ĐT nói chung và trường ĐHKT Huế nói riêng cũng không nằm ngoài tác động đó. Tuy nhiên, với sự cố gắng hết mình của thầy và trò, sự đồng lòng của quý vị phụ huynh chúng ta đã có những giải pháp tốt để hoàn thành được kế hoạch năm học đồng thời để các bạn sinh viên hôm nay được tốt nghiệp vượt tiến độ đê ra”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-kinh-te-hue-trao-bang-thac-si-cu-nhan-cho-gan-700-hoc-vien-FZVq5rwGg.html