Trường đại học khử trùng, đón sinh viên trở lại ngày 2/3

ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội là hai trong số ít đơn vị giáo dục ĐH cho sinh viên quay trở lại trường ngày 2/3.

 GS.TS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội - chia sẻ: “Thực sự các quyết định thời điểm này rất khó khăn. Các thầy cô cũng rất lo lắng cho sức khỏe của sinh viên. Nhưng việc trì hoãn có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch khác trong tương lai của các bạn, nhất là sinh viên năm thứ tư, tốt nghiệp chậm đôi khi mất cơ hội việc làm tốt. Người ra quyết định phải tính toán nhiều yếu tố và áp lực, nhưng chắc chắn trong đó có đầy đủ trách nhiệm và tình thương với sinh viên”.

GS.TS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội - chia sẻ: “Thực sự các quyết định thời điểm này rất khó khăn. Các thầy cô cũng rất lo lắng cho sức khỏe của sinh viên. Nhưng việc trì hoãn có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch khác trong tương lai của các bạn, nhất là sinh viên năm thứ tư, tốt nghiệp chậm đôi khi mất cơ hội việc làm tốt. Người ra quyết định phải tính toán nhiều yếu tố và áp lực, nhưng chắc chắn trong đó có đầy đủ trách nhiệm và tình thương với sinh viên”.

GS Nguyễn Quý Thanh cũng cho biết ngoài việc chuẩn bị điều kiện cơ sở tốt nhất cho sinh viên, lưu ý phải vệ sinh phòng học, sát khuẩn sạch sẽ, an toàn.

Sau một thời gian nghỉ Tết dài ngày, ngoài những điều kiện cơ sở vật chất nhà trường đã chuẩn bị, rất mong sinh viên sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tự chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản thân để cùng trường thực hiện mục tiêu học tập hiệu quả, đẩy lùi bệnh dịch.

Ngày 1/3, trường tiến hành phun thuốc diệt khuẩn tại khuôn viên trường. Đây là một trong những hoạt động trong kế hoạch phòng chống Covid-19 và chuẩn bị đón sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trở lại trường học vào ngày 2/3.

Sau khi phun khử trùng, toàn bộ khu vực sẽ được đóng cửa để đảm bảo vệ sinh, an toàn. Nhà trường cũng mua khẩu trang vải kháng khuẩn, giặt được và dùng lại 30 lần để phát cho từng em. Nước rửa tay và sát khuẩn sẽ được trang bị ở các tầng học nên sinh viên yên tâm đi học lại.

Khi đi học lại, lãnh đạo ĐH Giáo dục cũng lưu ý về các biện pháp phòng dịch cho bản thân và cho cộng đồng.

Sinh viên hạn chế đi lại chỗ đông người, tập thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ đảm bảo dinh dưỡng, giữ gìn không gian sinh hoạt sạch sẽ, thoáng mát, cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo Nghiêm Huê / Tiền Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truong-dai-hoc-khu-trung-don-sinh-vien-tro-lai-ngay-23-post1053774.html