Trường Đại học Hồng Đức: Chung kết Hội thi 'Người dẫn chương trình tài năng'

Tối 22-10, tại Trường Đại học Hồng Đức diễn ra vòng chung kết Hội thi 'Người dẫn chương trình tài năng' năm học 2020-2021 do Trường Đại học Hồng Đức tổ chức.

Ban tổ chức trao thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất.

Lọt vào vòng chung kết là 15 thí sinh xuất sắc trong tổng số 126 thí sinh tham gia vòng sơ loại. Ở vòng chung kết, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm: Giới thiệu bản thân; giao lưu và phần thi thử thách (xử lý tình huống). Qua 2 phần thi, giới thiệu bản thân và giao lưu, Ban giám khảo lựa chọn 10 thí sinh có số điểm cao nhất để tham gia thi phần thi thử thách.

Trao thưởng cho thí sinh đạt giải Nhì.

Với sự nỗ lực, tích cực tập luyện và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các thí sinh đã mang đến cuộc thi nhiều thông điệp hay của cuộc sống qua phần thể hiện tự tin, lôi cuốn, hấp dẫn, khả năng biểu đạt và ngôn ngữ tình huống tốt, có sự ứng biến linh hoạt trước các câu hỏi bất ngờ do các vị khách mời đặt ra.

Thí sinh tham gia phần thi giới thiệu bản thân.

Kết thúc vòng chung kết, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Vân, sinh viên lớp K20 Sư phạm Ngữ văn, Khoa Khoa học xã hội; thí sinh Lê Thúy An, sinh viên lớp K21, Sư phạm Toán, Khoa Khoa học tự nhiên và thí sinh Nguyễn Bá Vũ Cường, sinh viên lớp K20 Luật, Khoa Lý luận chính trị - Luật đạt giải Nhì. 3 giải Ba thuộc về các thí sinh: Bùi Thị Tuyết, lớp K22A, Giáo dục tiểu học, Khoa Giáo dục tiểu học; Lê Thị Dung, lớp K22B Giáo dục tiểu học, Khoa Giáo dục tiểu học và Vũ Thị Thủy, lớp K20C Giáo dục mầm non, Khoa Giáo dục mầm non.

Thí sinh tham gia phần thi giao lưu.

Hội thi “Người dẫn chương trình tài năng” là sân chơi bổ ích dành cho các bạn đoàn viên, sinh viên có niềm đam mê với nghề dẫn chương trình và tổ chức sự kiện. Đây cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi, qua đó, giúp đoàn viên, sinh viên tích lũy kinh nghiệm và phát triển các kỹ năng của người dẫn chương trình, một lĩnh vực đòi hỏi cao về sự tự tin, kiến thức, hiểu biết xã hội và khả năng làm chủ sân khấu.

Thông qua hội thi nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những đoàn viên, sinh viên có khả năng dẫn chương trình giúp các bạn rèn luyện kỹ năng để có thể tham gia tổ chức các sự kiện, chương trình của nhà trường và các đơn vị khác.

Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/truong-dai-hoc-hong-duc-chung-ket-hoi-thi-nguoi-dan-chuong-trinh-tai-nang/126181.htm