Trường Đại học Hà Tĩnh chào đón 1.050 tân học sinh và sinh viên

Sáng 19/9, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019 và công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn tới dự.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Năm học 2018-2019, Trường Đại học Hà Tĩnh đã hoàn chỉnh hệ thống giáo dục - đào tạo đa cấp từ mầm non tới đại học, tiếp tục mở rộng đào tạo nghề, đào tạo lại và giáo dục thường xuyên; cải tiến chương trình nhằm kết nối đào tạo với thực tiễn, nhà trường với doanh nghiệp, sinh viên với việc làm.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng

Hoạt động nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Gần 100 sinh viên của nhà trường được đi thực tập tại Israel, Đài Loan, Thái Lan; trường tiếp tục đẩy mạnh chương trình thực tập quốc tế sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Nhiều hội thảo quốc tế được tổ chức, mở ra cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường.

Năm học này, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng công tác tuyển sinh đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Nhà trường chào đón 1.050 tân học sinh và sinh viên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Đặc biệt, Trường Đại học Hà Tĩnh vinh dự được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học; khẳng định đảm bảo điều kiện chất lượng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục giáo dục đại học và tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Hà Tĩnh

Năm học mới, Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục phát triển ngành nghề, chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận những kết quả đạt được của nhà trường

Nhà trường cần chủ động thực hiện các giải pháp về xác định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng thực học, thực làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội trong thời đại cách mạng 4.0; đẩy mạnh giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đồng thời, đưa hoạt động hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu.

Tại buổi lễ, nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã trao các suất học bổng cho học sinh, sinh viên tại nhà trường.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh trao học bổng cho sinh viên điểm tuyển sinh cao có hoàn cảnh khó khăn

Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Văn Đính - nguyên Hiệu trưởng nhà trường trao 10 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh) trao học bổng cho sinh viên đạt điểm cao trong tuyển sinh và tặng quà lưu niệm Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngân hàng Sacombank trao 20 suất học bổng cho học sinh Lào học giỏi

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh trao học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi

Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-ha-tinh-chao-don-1-050-tan-hoc-sinh-va-sinh-vien/161247.htm