Trường đại học đầu tiên phía Nam công bố điểm thi môn năng khiếu

Ngày 16-7, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi năng khiếu trong kỳ tuyển sinh năm 2020.

Thí sinh dự thi môn năng khiếu tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trường đại học đầu tiên ở phía Nam công bố kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học năm nay.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi năng khiếu năm nay của trường có 683 thí sinh dự thi, trong đó 361 thí sinh thi môn vẽ đầu tượng và 322 thí sinh thi vẽ trang trí màu nước.

Năm nay, nhà trường dành 150 chỉ tiêu đối với các ngành có tuyển môn năng khiếu (thiết kế thời trang 50 chỉ tiêu; thiết kế đồ họa 40 chỉ tiêu và kiến trúc 60 chỉ tiêu).

Về kết quả thi năng khiếu môn vẽ trang trí màu nước, thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm (có 2 thí sinh); môn vẽ đầu tượng điểm cao nhất là 9 điểm (có 4 thí sinh). Số thí sinh có kết quả thi dưới 5 của cả hai môn là 81 thí sinh.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, môn năng khiếu được chấm hội đồng, nên nhà trường không giải quyết việc phúc khảo.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tuyen-sinh/972934/truong-dai-hoc-dau-tien-phia-nam-cong-bo-diem-thi-mon-nang-khieu