Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 20/7 tại Phú Thọ, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thuộc Bộ Công Thương đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Đây là trường thứ 122 trên cả nước đạt chứng nhận này.

Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng là đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường đại học cũng như nhằm đảm bảo đạt được các chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, báo cáo tự đánh giá của trường đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thẩm định và đánh giá đủ điều kiện đánh giá ngoài.

Theo PGS.TS Nguyễn Phương Nga- Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục cho biết “ đầu năm 2018 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã mời Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục về thực hiện kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc gia. Công tác kiểm định chất lượng đã được thực hiện theo đúng quy trình nghiêm ngặt mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, kết quả nhà trường đạt tỷ lệ 50/61 tiêu chí, đạt 81,69%. Với kết quả đạt được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành”.

Với truyền thống 62 năm xây dựng và trưởng thành nhưng mới chỉ có 8 năm đào tạo bậc đại học nhưng với kết quả này đã khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo của nhà trường đã sánh ngang cùng với các trường đại học có bề dày truyền thống về đào tạo bậc đại học. Kết quả này đã phản ánh sự nỗ lực đoàn kết của cả tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường trong suốt những năm vừa qua với sự hỗ trợ chặt chẽ từ phía các đối tác doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành ở Trung ương và địa phương đặc biệt là từ phía Bộ Công Thương- cơ quan chủ quản của nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan, đối tác ở trung ương và địa phương

Theo NGƯT.TS, Hiệu trưởng Vũ Đình Ngọ, để có được kết quả như ngày hôm nay, nhà trường đã xây dựng một mục tiêu phát triển rõ ràng cho từng giai đoạn, trong đó tập trung vào 5 nội dung chính đó là: Xây dựng và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao đáp ứng với yêu cầu của công tác đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ; Xây dựng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghiên cứu theo hướng đồng bộ và hiện đại; Xây dựng phát triển các chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý trong nhà trường; Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và mở rộng hợp tác nghiên cứu và cuối cùng là thực hiện tốt công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng. Đây là nội dung quan trọng trong lộ trình phát triển của nhà trường nhằm đạt mục tiêu trở thành trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng trong đó tập trung vào các lĩnh vực đào tạo theo hướng kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu của xã hội, tiến tới tham gia kiểm định chất lượng giáo dục trong khối ASEAN.

Thay mặt cơ quan quản lý đào tạo của Bộ Công Thương, Ông Nguyễn Văn Thảo- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng những thành tích mà nhà trường đã đạt được đồng thời nhấn mạnh “ Chất lượng giáo dục đại học là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của một trường đại học trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kiểm định chất lượng giáo dục không chỉ giúp nhà trường có cơ hội xem xét lại một cách nghiêm túc và khoa học tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình, qua đó góp phần định hướng xác định chuẩn chất lượng hoạt động của nhà trường”.

Ông Nguyễn Văn Thảo cũng đề nghị nhà trường cần nhanh chóng có những kế hoạch hết sức cụ thể nhằm triển khai những mặt mạnh và khắc phục các tồn tại hiện có, để sau 5 năm đánh giá lại nhà trường sẽ đạt ở kết quả cao hơn nữa cũng như hy vọng đến năm 2025 nhà trường sẽ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trong khối ASEAN nhằm tiến tới đạt chuẩn quốc tế.

Việc trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục là sự đánh giá, công nhận đối với cơ sở vật chất, công tác quản lý, công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập,... của đội ngũ giảng viên, sinh viên nhà trường đạt chuẩn kiểm định quốc gia. “Đây là kết quả quan trọng, rất đáng tự hào đối với nhà trường, giúp nhà trường định vị được vị thế và thương hiệu, tiếp tục có những cải tiến, đầu tư phù hợp phát triển nhà trường trên tầm cao mới trong xu thế hội nhập quốc tế”. Ông Vũ Đình Ngọ khẳng định.

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/truong-%C4%91ai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nhan-chung-nhan-kiem-%C4%91inh-chat-luong-giao-duc-12518-402.html