Trường đại học công nghệ miền Đông kỷ niệm 5 năm thành lập

Sáng 24-11, Trường đại học công nghệ miền Đông (nằm trên địa bàn xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (11-11-2013 - 11-11-2018) và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Bà Vy Vũ Hồng Thảo, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng nhà trường bức trướng của UBND tỉnh với nội dung: “Vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”.

Từ 5 ngành đào tạo ở 2 bậc: cao đẳng và đại học khi mới thành lập, đến nay Trường đại học công nghệ miền Đông đã phát triển lên 11 ngành đào tạo có trình độ đại học và liên kết đào tạo thạc sĩ ở 3 ngành. Hiện nhà trường đang có trên 5 ngàn sinh viên theo học hệ đại học và 150 học viên cao học. Trong tháng 10-2018, nhà trường đã có khóa tốt nghiệp đại học đầu tiên với trên 300 sinh viên, trong đó nhiều sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp.

GS.TS.NGND Trương Giang Long đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019

Để có được ngôi trường hiện đại, 5 năm qua, nhà trường đã không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất. Hiện tại, Trường đại học công nghệ miền Đông tọa lạc trong khuôn viên rộng trên 10ha, trong đó đã xây dựng 120 phòng học, thư viện, phòng vi tính và nghe nhìn, các phòng thí nghiệm và một hội trường lớn có sức chứa trên 300 chỗ ngồi. Bên cạnh đó, trường cũng đã đầu tư ký túc xá, nhà ăn, sân tập thể dục thể thao...phục vụ cho sinh viên.

Đại diện các doanh nghiệp ký kết hợp tác đào tạo với lãnh đạo Trường đại học công nghệ miền Đông

Đề cập hướng phát triển trong giai đoạn 2019-2023 và tầm nhìn đến năm 2030, GS.TS.NGND Trương Giang Long, Hiệu trưởng Trường đại học công nghệ miền Đông cho biết, nhà trường phấn đấu trở thành một trung tâm văn hóa; một trường đại học nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đa ngành; có thương hiệu riêng trong thời kỳ hội nhập quốc tế và trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với phương châm: “Văn minh trong ứng xử; trách nhiệm trong công việc; chủ động, thiện chí trong hợp tác; yêu mến quý trọng đồng nghiệp và học trò; ham học hỏi, cầu tiến bộ, thiện chí, chân thành trong các mối quan hệ”.

Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Vy Vũ Hồng Thảo, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã trao tặng nhà trường Bức trướng của UBND tỉnh với nội dung: “Vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”; đồng thời tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc của trường.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Trường đại học công nghệ miền Đông đã ký kết hợp tác đào tạo và cung úng nguồn nhân lực với 10 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực: kỹ thuật, xây dựng, kinh tế, dược phẩm...Nhà trường cũng tiếp nhận học bổng từ các doanh nghiệp và cựu sinh viên ủng hộ cho quỹ khuyến học của trường, đồng thời khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2017-2018.

Tin và ảnh: Công Nghĩa

...

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/truong-dai-hoc-cong-nghe-mien-dong-ky-niem-5-nam-thanh-lap-2921470/