Trường Đại học Công nghệ GTVT Khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Sáng ngày 14/9/2018, hòa trong không khí của hơn 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước chào đón năm học mới, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019.

Dự Lễ khai giảng, về phía ngành GTVT có Đ/c Lê Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Tổng biên tập Báo Giao thông, Đ/c Hoàng Quốc Tuệ - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT - Trưởng Ban liên lạc Cựu Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT; về phía Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng TP. Hà Nội có Đ/c Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Đ/c Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; về phía các doanh nghiệp đối tác có ông Nguyễn Xuân Hiệp - PGĐ Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Tây Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc cơ sở Hà Nội Công ty CP Tổng công ty Vĩnh Phú (VITRAC), ông Chu Văn Hải - GĐ Công ty TNHH Hồng Quảng - Phó Trưởng ban liên lạc Hội Cựu Sinh viên, bà Trần Phương Thảo - GĐ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Anh, ông Phạm Xuân Hưởng - PGĐ Viettel - Chi nhánh Thanh Xuân, bà Nguyễn Minh Phượng - PGĐ VietinBank - Chi nhánh Láng Hòa Lạc, ông Vũ Phi Thường - Giám đốc Trung tâm nguồn nhân lực - Công ty Cổ phần FECON, ông Nguyễn Đình Trọng - Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ T-TECH Việt Nam, ông Trần Viết Bản - Phó Trưởng phòng KHCN-HTQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ông Hoàng Sơn Hải - PGĐ Công ty Cầu 12.

Các đại biểu, khách mời cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường

thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Hội đồng trường, lãnh đạo các Khoa, Trung tâm, Phòng, Ban, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường, các thầy giáo, cô giáo hiện đang trực tiếp giảng dạy tại cơ sở đào tạo Hà Nội; các em sinh viên là lớp trưởng, Bí thư các chi đoàn Khóa 65, 66, 67, 68, hơn 100 sinh viên tiêu biểu đại diện của Khóa 69 và 18 lưu học sinh Lào.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi các thế hệ

nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên nhân dịp năm học mới

Trong không khí trang trọng của Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường đã đọc bức thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên nhân dịp năm học 2018 - 2019.

PGS.TS. Đào Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu và gióng hồi trống khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS. Đào Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu khai giảng năm học mới, trong đó khái quát những thuận lợi và khó khăn trước thềm năm học mới đối với thầy và trò Nhà trường. PGS.TS. Đào Văn Đông nhắn nhủ tới các em sinh viên, tân sinh viên rằng “Thế giới đã có những bước tiến dài trong kỷ nguyên của công nghệ gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam cũng đang tranh thủ cơ hội vàng để hội nhập cùng dòng chảy của cuộc Cách mạng này. Nhưng chúng ta có thành công hay không, có xây dựng được một nền kinh tế số và một xã hội điện tử hay không, phụ thuộc rất nhiều vào chính các em. Các em đã là sinh viên của một trường đại học đi đúng theo hướng công nghệ - Trường ĐH Công nghệ GTVT. Vậy, các em hãy nắm lấy cơ hội và khai thác hiệu quả tính công nghệ trong mỗi chuyên ngành các em theo học để phù hợp với xu hướng X-tech ngày nay. Mỗi em hãy quyết tâm học tập và rèn luyện để Chuyên nghiệp và bền bỉ hơn Robot, Thông minh hơn trí tuệ nhân tạo, Hiểu biết rộng hơn internet vạn vật, và Xử lý công việc nhiều hơn big data".

Đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học,

Cao đẳng TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019

Phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Công nghệ GTVT, đ/c Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng TP. Hà Nội đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà thầy trò Trường Đại học Công nghệ GTVT đã nỗ lực đạt được trong năm học 2017 – 2018. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, của Thủ đô, thầy và trò Nhà trường đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, tiếp tục có những bước phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo, Nhà trường đã từng bước tạo dựng được uy tín và vị thế của mình trong xã hội và trở thành một địa chỉ tin cậy của hàng vạn thí sinh trong cả nước. Để Trường tiếp tục khẳng định là vị trí tiên phong đi đầu của hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cho ngành GTVT và nền kinh tế quốc dân, xứng đáng là cơ sở giáo dục được quy hoạch phát triển thành trường trọng điểm Quốc gia, đ/c Nguyễn Tố Quyên đã có những yêu cầu, chỉ đạo cụ thể cho các mặt hoạt động của Trường Đại học Công nghệ GTVT trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tự chủ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn các hoạt động đào tạo của Trường với mục tiêu, nhu cầu phát triển của Ngành và đất nước. Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội thông qua việc đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giữ vững trật tự kỷ cương, môi trường sư phạm; quan tâm hơn nữa tới đời sống của cán bộ, viên chức để mọi người yên tâm công tác, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền – 69DCTD22

Đại diện sinh viên của Trường phát biểu cảm tưởng nhân dịp đầu năm học mới

Tại Lễ khai giảng, nhằm động viên khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu trong sinh viên, Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam và các doanh nghiệp đã tặng Quỹ khuyến học của Nhà trường hàng trăm triệu đồng để khen thưởng các sinh viên vượt khó, vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Cụ thể: Đ/c Lê Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao tặng 50 triệu vào Quỹ học bổng của Nhà trường; Ông Nguyễn Xuân Hiệp - PGĐ Chi nhánh Hà Tây, Ngân hàng TMCP Vietcombank trao tặng 50 triệu vào Quỹ học bổng của Nhà trường; Ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc cơ sở Hà Nội Công ty CP Tổng Công ty Vĩnh Phú (VITRAC) trao tặng 50 triệu vào Quỹ học bổng của Nhà trường; Ông Chu Văn Hải - GĐ Công ty TNHH Hồng Quảng - Phó Trưởng ban liên lạc Hội Cựu Sinh viên trao tặng 20 triệu vào Quỹ học bổng của Nhà trường; Bà Nguyễn Minh Phượng - PGĐ ViettinBank - Chi nhánh Láng Hòa Lạc trao tặng 10 triệu vào Quỹ học bổng của Nhà trường; Đ/c Hoàng Quốc Tuệ - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT - Trưởng Ban liên lạc Cựu Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT trao tặng 10 triệu vào Quỹ học bổng Nhà trường; Ông Phạm Xuân Hưởng - PGĐ Viettel - Chi nhánh Thanh Xuân trao tặng 10 triệu vào Quỹ học bổng của Nhà trường...

PGS.TS. Đào Văn Đông tặng hoa cảm ơn các Nhà tài trợ đã đóng góp, ủng hỗ quỹ khuyến học của Nhà trường

Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 kết thúc tốt đẹp trong niềm vui và phấn khởi của các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức Nhà trường và đặc biệt là hơn 2300 tân sinh viên của Trường Đại học Công nghệ GTVT. Chắc chắn không khí tươi vui trong ngày khai trường sẽ là động lực cho các tân sinh viên hoàn thành tốt chặng đường học tập sắp tới trong mái nhà chung Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Nguyễn Chung

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/56657/truong-dai-hoc-cong-nghe-gtvt-khai-giang-nam-hoc-moi-2018---2019.aspx