Trường Đại học Cần Thơ chào đón hơn 9.000 sinh viên mới

'Để thành công ở trường đại học thì sự cố gắng của trường, sự tận tụy của thầy cô, sự hy sinh của phụ huynh là chưa đủ mà phần lớn do chính sự phấn đấu của bản thân sinh viên'.

Đó là lời nhắn nhủ của GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ gửi đến hơn 9.000 tân sinh viên nhân ngày Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, diễn ra sáng 8-9.

Theo GS.TS Hà Thanh Toàn, nhà trường đang tổ chức đào tạo 98 ngành/chuyên ngành bậc đại học với trên 34.000 sinh viên chính quy và trên 12.000 sinh viên ngoài chính quy. Đối với đào tạo sau đại học, Trường đang đào tạo 46 chuyên ngành Thạc sĩ với trên 2.600 học viên và 19 chuyên ngành Tiến sĩ với gần 400 nghiên cứu sinh. Năm 2018, Trường tuyển sinh mới trên 9.000 sinh viên chính quy, tăng hơn 1.000 sinh viên so với năm 2017. Đồng thời, tuyển mới trên 970 học viên cao học và 78 nghiên cứu sinh.

 Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ trao bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục năm học 2017-2018.

Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ trao bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018, nhà trường đã cung cấp trên 13.600 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ mới tốt nghiệp. Kết quả khảo sát năm 2017, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ có việc làm khá cao, đạt 90,2%.

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường tiếp tục đạt nhiều thành công. Đến nay, Trường có mối quan hệ hợp tác với trên 120 cơ quan, tổ chức quốc tế. Hiện Trường có 12 dự án hợp tác quốc tế đang hoạt động. Đặc biệt, Trường đang triển khai Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ. Đây sẽ là nền tảng phát triển bền vững nhà trường trong tương lai.

GS.TS Hà Thanh Toàn cho biết trong thời gian tới, trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo các ngành có thế mạnh của trường, đặc biệt là đào tạo sau đại học và đào tạo ngoài chính quy; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tập trung phát triển các đề tài, dự án phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội....

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/truong-dai-hoc-can-tho-chao-don-hon-9-000-sinh-vien-moi-548995