Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bổ nhiệm ba Phó Hiệu trưởng

Ba Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 mới được bổ nhiệm theo Nghị quyết của Hội đồng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là PGS. Nguyễn Phong Điền, PGS. Trần Ngọc Khiêm và PGS. Huỳnh Đăng Chính.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm ba Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS. Nguyễn Phong Điền (Trưởng phòng Đào tạo), PGS. Trần Ngọc Khiêm (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ) và PGS. Huỳnh Đăng Chính (Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học).

Theo đó, PGS. Nguyễn Phong Điền được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Công tác sinh viên; PGS. Trần Ngọc Khiêm được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng quản lý cơ sở vật chất và các dự án đầu tư; PGS. Huỳnh Đăng Chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm mảng Khoa học - Công nghệ.

Phát biểu chúc mừng các tân Phó Hiệu trưởng, PGS. Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Bách khoa nhấn mạnh mục tiêu “tới năm 2025, Bách khoa Hà Nội trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực về kỹ thuật và công nghệ, một hình mẫu đại học tự chủ toàn diện và phát triển bền vững, dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”.

Các tân Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa nhiệm kỳ 2020-2025 nhận hoa chúc mừng (ảnh: Hust)

Các tân Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa nhiệm kỳ 2020-2025 nhận hoa chúc mừng (ảnh: Hust)

PGS. Nguyễn Phong Điền nhận học vị Tiến sĩ ngành Cơ học Kỹ thuật tại Đại học Kỹ thuật Chemnitz, Đức năm 2002. Ông có 25 năm công tác tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trong đó có hơn 13 năm giữ các chức vụ như: Giám đốc Trung tâm Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Việt-Đức, Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Trưởng phòng Đào tạo.

PGS. Trần Ngọc Khiêm hoàn thành học vị Tiến sĩ ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu tại Đại học Trento, Italy năm 2005. Ông từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

PGS. Huỳnh Đăng Chính đã có hơn 30 năm học tập và làm việc tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí giảng viên bộ môn Hóa Vô cơ. Từ năm 2013, ông là Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

P.Anh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-bo-nhiem-ba-pho-hieu-truong-20201006091426893.htm