Trưởng công an xã xài bằng 'không hợp pháp' bị kỷ luật

Ông Trường, Trưởng Công an xã Tân Lộc bị cán bộ địa phương tố cáo sử dụng bằng bổ túc THPT không hợp pháp. Qua xác minh, việc tố cáo là đúng nên cơ quan chức năng tiến hành kỷ luật ông.

Ngày 14/12, ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình (tỉnh Cà Mau) kỷ luật ông Trần Thanh Trường (45 tuổi, Trưởng Công an xã Tân Lộc) với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Nguyên nhân ông Trường bị kỷ luật vì sử dụng bằng bổ túc THPT không hợp pháp để học trung cấp chính trị. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng yêu cầu UBND huyện Thới Bình kỷ luật ông Trường về mặt chính quyền.

Trụ sở UBND xã Tân Lộc (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Trụ sở UBND xã Tân Lộc (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, ông Trường từng làm Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc. Tuy nhiên, khi nhân sự của địa phương này thừa, ông Trường quay lại làm Trưởng công an xã được gần 5 năm.

Hơn một tháng trước, từ tố cáo của cán bộ địa phương, ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình vào cuộc xác minh thì phát hiện ông Trường sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Bằng này được cấp ngày 13/3/2009. Tuy nhiên, Hội đồng thi THPT Hồ Thị Kỷ ngày 18/8/2008 (ghi trong bằng tốt nghiệp) thì không có thí sinh nào mang tên Trần Thanh Trường, sinh ngày 19/12/1973.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truong-cong-an-xa-xai-bang-khong-hop-phap-bi-ky-luat-a414673.html