Trưởng công an xã đánh người: 'Tôi không kiềm chế được'

Trưởng công an xã đánh người khi thi hành công vụ đã thừa nhận lỗi sai và đã xin lỗi những người bị ông đánh.

Trưởng Công an xã Ia Blứ, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai đánh người trong khi thi hành nhiệm vụ là Nguyễn Ngọc Phúc. Trước đó tại nhà ông Đặng Khánh (trú tại thôn Phú Hà, xã Ia Blứ), vị cán bộ này đã tát vào mặt Ngô Đức Lai (trú thôn Phú Hà) và Nguyễn Văn Lượm (cùng SN 1996, trú thôn Phú Bình, xã Ia Le).

Chiều 20/2, trao đổi với PV, ông Phúc cho biết: "Vào khoảng 22h đêm 17/2, tôi nhận được tin báo tại nhà ông Khánh có 1 số thanh niên đang tụ tập ăn nhậu. Đúng lúc đó tôi đang trực trên trụ sở công an xã nên trực tiếp xuống nhà ông Khánh, nhắc nhở một số thanh niên này nhưng họ không nghe mà vẫn tụ tập, mở nhạc to gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Sau đó tôi quay về trụ sở gọi thêm 3 công an viên xuống nhắc nhở nhưng những thanh niên vẫn không nghe, thậm chí họ còn lăng mạ, xúc phạm tôi. Khi đó bị xúc phạm nên tôi đã không kiềm chế được, có tát vào mặt hai thanh niên Lai và Lượm 3 cái. Cái tát của tôi cũng không gây thương tích cho những thanh niên này.

Sau khi bình tĩnh kiềm chế lại được thì tôi nhận thấy việc tôi đánh dân là sai. Sau đó tôi đã lập biên bản vụ việc, các thanh niên được người xung quanh can ngăn nên cũng đi về".

Theo ông Phúc, sự việc ông tát hai thanh niên đã được một người quay lại rồi đăng lên mạng. Sau khi nhận ra hành vi của mình là sai, ông đã chủ động liên lạc và xin lỗi với những người bị ông đánh. Những người này cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của ông.

Ông Phúc đã xin lỗi những thanh niên bị mình đánh trong lúc thi hành nhiệm vụ (Ảnh NLĐ)

Ông Phúc đã xin lỗi những thanh niên bị mình đánh trong lúc thi hành nhiệm vụ (Ảnh NLĐ)

"Sau vụ việc này tôi đã rút ra được bài học, mình là công an phải có trách nhiệm đảm bảo trật tự an ninh cho khu vực. Nếu gặp tình huống một nhóm đối tượng gây gổ gây mất trật tự thì sẽ xử lý theo quy định. Nếu họ chống đối, xúc phạm thì phải bình tĩnh xử lý, gọi thêm công an xuống hỗ trợ rồi lập biên bản, không nên thiếu kiềm chế gây nên sự việc như vừa rồi" -ông Phúc nói.

Xung quanh vụ việc này, công an huyện Chư Pứh cũng cho biết, ông Phúc ra tay đánh người là sai, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an trong mắt nhân dân.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Phúc đã trực tiếp nhận lỗi với người bị đánh và được những người này chấp nhận, không có yêu cầu gì thêm. Người đăng tải clip vụ việc lên mạng xã hội là anh Hồ Văn Thạch (SN 2003, trú tại thôn Phú Bình) cũng đã gỡ bỏ đoạn video nói trên khỏi trang cá nhân của mình.

Theo Công an huyện Chư Pứh, do ông Phúc không phải công an chính quy mà là công chức thuộc thẩm quyền quản lý của xã, do đó chính quyền xã hoặc phòng nội vụ sẽ xử lý kỷ luật hành chính.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/truong-cong-an-xa-danh-nguoi-toi-khong-kiem-che-duoc-3374976/