Trưởng Công an xã bị vợ 'tố' bạo hành là người thế nào?

Ngay sau khi Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) tiến hành dựng lại hiện trường để điều tra vụ Trưởng Công an xã Liên Mạc bị vợ 'tố' bạo hành, Chủ tịch UBND xã Liên Mạc đã có những chia sẻ hết sức bất ngờ về vụ việc này.

Chị Nguyễn Thị Hoa tố bị chồng là Trưởng Công an xã đánh đập đến thâm tím mặt mày và phải nhập viện. Ảnh: PV.

Liên quan đến sự việc anh Nguyễn Văn Khoa (SN 1980) - Trưởng Công an xã Liên Mạc (Mê Linh, Hà Nội) bị vợ tố nhiều lần bạo hành, đánh trọng thương và phải đi bệnh viện cấp cứu, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Chăm – Chủ tịch UBND xã Liên Mạc – xác nhận, lãnh đạo xã đã tiếp nhận thông tin này.

“Khi xảy ra sự việc chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, cùng trú xã Liên Mạc) tố bị anh Khoa bạo hành chúng tôi đã mời cả hai về ủy ban làm việc. Tuy nhiên, một thời gian sau, chị Hoa lại tiếp tục làm đơn tố cáo anh Khoa về những hành vi đánh đập gây thương tích cho chị Hoa” – ông Chăm cho hay.

Nói về những nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” và dẫn đến xô xát giữa hai vợ chồng anh Khoa, ông Chăm cho biết, khi nhận được đơn tố cáo của chị Hoa, chính quyền cũng không biết được những vết thương trên người chị Hoa có phải do anh Khoa gây ra hay không nhưng nguồn cơn của sự việc một phần là do sự ghen tuông quá mức của chị Hoa đối với chồng mình.

Công an huyện Mê Linh tiến hành thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

“Do chị Hoa nghi ngờ anh Khoa có mối quan hệ mờ ám với một nữ cán bộ đang làm việc tại ủy ban xã nên cả hai đã nhiều lần cãi nhau và hệ quả của sự việc là chị Hoa bị đuổi ra khỏi nhà. Vì đây là việc xảy ra bên trong nhà của vợ chồng anh Khoa nên chúng tôi không thể biết chính xác được nội tình sự việc” – ông Chăm thông tin.

Cũng theo người đứng đầu xã Liên Mạc, ở địa phương chị Hoa làm rất nhiều công việc khác nhau, lại thường xuyên đi học dẫn đến không có thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình nên cả hai vợ chồng càng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Ông Chăm cũng chia sẻ, dưới góc độ là một công dân sinh sống tại địa phương, anh Khoa là người bình thường, tốt tính và không có điều tiếng gì với bà con hàng xóm. Hiện, anh Khoa đang là Trưởng Công an xã. Trong công việc anh này luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và rất được sự tín nhiệm của các đồng nghiệp.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 16.3, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tiến hành thực nghiệm, yêu cầu dựng lại hiện trường để điều tra vụ việc anh Nguyễn Văn Khoa - Trưởng công an xã Liên Mạc (Mê Linh) nhằm mô tả lại các hành vi bạo lực gia đình, xúc phạm, đánh đập vợ đến thâm tím mặt mày và phải nhập viện.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/truong-cong-an-xa-bi-vo-to-bao-hanh-la-nguoi-the-nao-596419.ldo