Trưởng Công an xã bị núi lở đè tử vong trên đường giúp dân chạy lũ trở về nhà

Trên đường giúp dân chạy lũ trở về nhà, trưởng Công an xã ở Thanh Hóa không may bị núi lở đè tử vong.

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, anh Thao Văn Súa (33 tuổi), ngụ ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, (Trưởng Công an xã Nhi Sơn) không may bị núi lở đè tử vong trong quá trình trở về nhà sau khi giúp dân chạy lũ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/8, trước tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát có diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân nằm trong khu vực sạt lở đất cần được vận động đến nơi ở an toàn.

Anh Thao Văn Súa - Trưởng Công an xã Nhi Sơn.

Anh Thao Văn Súa - Trưởng Công an xã Nhi Sơn.

Anh Thao Văn Súa - Trưởng Công an xã Nhi Sơn được giao phụ trách nắm tình hình tại bản Pá Hộc đã xuống cơ sở vận động, giúp đỡ người dân trong bản ứng phó với mưa lũ. Đến khoảng 19h cùng ngày, trên đường từ cơ sở trở về nhà thì anh Súa không may bị đất đá trên núi sạt lở đè tử vong.

Sau quá trình tìm kiếm, đến 8h ngày 4/8, người dân đã phát hiện anh Súa tử vong trong tình trạng bị đất đá vùi lấp. Hiện, chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho anh Súa theo phong tục địa phương.

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn thông tin, mưa lũ đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông liên bản, liên xã của địa phương. Mưa lũ cũng khiến quốc lộ 217 đoạn qua xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn bị sạt lở nghiêm trọng do lũ ống, lũ quét, chia cắt các xã phía dưới với hai xã vùng cao gồm Na Mèo, Sơn Thủy.

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đêm mùng 2 đến rạng sáng 3/8, trên địa bàn huyện Quan Sơn, Mường Lát … (Thanh Hóa) có mưa lớn.

Khoảng 5h cùng ngày, 3 người ở bản Xa Ná, xã Na Mèo khi đang ngủ tại thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Na Mèo tổng có 14 người bị mất tích do mưa lũ.

Hình ảnh lũ quét trên địa bàn miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Sau quá trình tìm kiếm, chính quyền địa phương đã phát hiện được 4 người (2 người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện, 2 người còn lại được điều trị tại chỗ). Hiện, chính quyền và lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm 10 người còn lại.

Nước lũ đã cuốn trôi ông Bùi Văn H. (SN 1961), trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát khiến anh này tử vong. Trước đó, ngày 2/8, mưa lớn gây sạt lở cũng đã khiến anh Vàng A L. (SN 1986), thôn Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát tử vong.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truong-cong-an-xa-bi-nui-lo-de-tu-vong-tren-duong-giup-dan-chay-lu-tro-ve-nha-a444331.html