Trưởng công an phường Trung Hòa nói gì về vụ hot girl 'Về nhà đi con' lộ clip 'nóng'?

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: 'Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.. ai sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật'.

Liên quan đến sự việc diễn viên V.T.A.T. (SN 1998, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị lộ clip "nóng", ngày 29/5, trao đổi với PV Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng công an phường Trung Hòa cho biết, hiện sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Trước thông tin clip nóng của diễn viên T. bị phát tán lên mạng xã hội sau khi cô làm việc với cán bộ công an phường?, vị trưởng công an phường cho biết, công an xử lý bóng cười nên mới đưa các đối tượng về trụ sở phường, sự việc cụ thể như nào cơ quan công an đang tiến hành điều tra.

Sự việc diễn viên bị lộ clip nóng, công an đang vào cuộc xử lý.

Sự việc diễn viên bị lộ clip nóng, công an đang vào cuộc xử lý.

Trước đó, sáng cùng ngày PV báo Pháp luật Việt Nam cũng liên hệ với Thượng tá Dương Văn Hiếu – Trưởng công an quận Cầu Giấy, vị này cũng cho biết, hiện sự việc đang được công an quận điều tra làm rõ.

Thiết nghĩ sự việc trên cần sự vào cuộc nhanh chóng của công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy vì đã có sự chỉ đạo của công an TP Hà Nội. Hơn nữa, sự việc đang có nhiều luồng thông tin trái chiều, trong đó có thông tin sau khi V.T.A.T, làm việc với công an phường thì clip "nóng" bị phát tán.

Nhằm tránh ảnh hưởng đến hình ảnh người công an nhân dân, thì lực lượng chức năng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cần có kết luận sớm, không gây hoang mang trong dự luận quần chúng.

Trước đó, chiều 28/5, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo điều tra vụ một nữ diễn viên lộ clip nhạy cảm ngày 27/5”.

Trước thông tin clip nóng của diễn viên T. bị phát tán lên mạng xã hội sau khi cô làm việc với cán bộ công an phường, vị lãnh đạo Công an phường Trung Hòa thông tin, cơ quan công an đang làm việc và có thông tin cụ thể sẽ thông báo sau.

Vào ngày 27/5, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 8 phút, ghi lại cảnh ân ái giữa một cặp đôi và thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Một trong hai người trong đoạn clip được xác định tên V.T.A.T (23 tuổi), hiện là diễn viên, từng đóng một số phim truyền hình và đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

"Nữ chính" trong clip nhạy cảm bị phát tán

Còn Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Đến lúc này, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân đoạn clip nóng của nữ diễn viên T. bị phát tán trên các trang mạng xã hội”.

Nói về clip nóng của diễn viên T. bị phát tán sau khi cô làm việc với cán bộ công an phường, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: “Có thể là do cán bộ công an phát tán nhưng cũng có thể là do nội bộ của họ phát tán ra”.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chính vì vậy, nếu ai sai phạm trong vụ việc cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khẩn trương làm rõ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: ''Nếu người ghi lại hình ảnh quan hệ tình dục, ảnh khỏa thân, các clip nhạy cảm để lưu giữ kỉ niệm mà không nhằm phát tán, truyền bá cho người khác xem thì hành vi này pháp luật không cấm, bởi đây là quyền tự do cá nhân, không vi phạm pháp luật''.

Tuy nhiên, luật sư Cường chỉ rõ, trong trường hợp những clip, hình ảnh sex bị thất lạc, lộ ra ngoài khiến người khác có được và phát tán lên mạng xã hội, truyền bá công khai cho từ 10 người biết trở lên thì người phát tán hình ảnh, clip sex này sẽ bị xử lý hình sự về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Luật sư Cường phân tích, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người vi phạm sẽ đối mặt mức xử phạt 10-20 triệu đồng. Trường hợp hành vi được xác định đã tiết lộ bí mật đời tư người khác, người phát tán clip có thể bị xử phạt tối đa 30 triệu đồng, theo quy định tại khoản 2 điều này.

Ngoài ra, luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này, cơ quan công an cần làm rõ nhiều vấn đề như dung lượng clip bị phát tán, phương thức thực hiện hành vi hay lượng người tiếp cận clip.

Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật hình sự 2015 với mức án tối đa 15 năm tù.

Ngoài ra, luật sư Cường cũng cho biết, nếu người trong đoạn clip nhạy cảm bị xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự thì người phát tán hình ảnh còn có thể bị khởi tố thêm về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 155 luật này quy định người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 10-30 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Nếu hành vi thuộc một số tình tiết định khung theo quy định tại Khoản 2, 3 điều này như Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân hay làm nạn nhân tự sát, người vi phạm sẽ đối diện mức án tối đa 5 năm tù.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/truong-cong-an-phuong-trung-hoa-noi-gi-ve-vu-hot-girl-ve-nha-di-con-lo-clip-nong-d156869.html