Trường có nhiều thủ khoa và thí sinh duy nhất đạt điểm 10 ở Quảng Nam

Võ Văn Duy Lâm là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Quảng Nam. 3 bạn khác cùng trường Lâm có điểm thi môn Ngữ văn và các khối B, D cao nhất.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Quảng Nam có một thí sinh đạt điểm 10. Đó là nam sinh Võ Văn Duy Lâm, trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Quế Sơn) với điểm 10 môn Giáo dục Công dân.

Cùng trường Lâm, nữ sinh Nguyễn Trần Bảo Trâm đạt 9,5 điểm môn Ngữ văn và 2 thí sinh khác có điểm thi cao nhất ở các khối B và D.

Thí sinh đạt điểm 10 duy nhất ở Quảng Nam

Chia sẻ với Zing.vn, Võ Văn Duy Lâm cho hay em khá bất ngờ và vui mừng khi biết tin mình là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 tại Quảng Nam.

"Giáo dục Công dân là môn thi cuối cùng nên em không quá áp lực. Sau khi kết thúc bài làm, em nhẩm tính mình đạt khoảng 9 điểm, không ngờ lại đạt điểm tuyệt đối", Lâm tâm sự.

Võ Văn Duy Lâm cùng bà nội. Ảnh: Thanh Đức.

Võ Văn Duy Lâm cùng bà nội. Ảnh: Thanh Đức.

Lâm cho biết thêm em thích học những môn xã hội. Ngoài điểm 10 Giáo dục Công dân, các môn Ngữ văn đạt 6, Lịch sử 6,5 và Địa lý 7,5. Ước mơ từ nhỏ của 10X là trở thành luật sư nên em chọn tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa).

"Em đăng ký vào Đại học Luật, thuộc Đại học Huế", chàng trai cho biết.

Chia sẻ bí quyết học tốt môn Giáo dục Công dân, Lâm nói mình đam mê đọc sách, tìm hiểu thêm trên mạng Internet và cả thực tế cuộc sống.

"Ở nhà, em có nhiều sách. Lên lớp 6, em được cha mua cho nhiều sách luật, từ đó mà có đam mê với nghề này", Lâm tâm sự.

Nữ sinh đạt 9,5 điểm Ngữ văn bán bánh mì lấy tiền ăn học

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở Quảng Nam, môn thi Ngữ văn có điểm số cao nhất là 9,5. Nguyễn Trần Bảo Trâm là một trong số ít thí sinh đạt điểm cao môn này.

Với môn Toán, Trâm đạt 7,6 điểm và Ngoại ngữ 8,4 điểm. Em đăng ký vào Đại học Ngoại thương TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM.

"Em đang lo lắng về chi phí học tập, sinh hoạt nếu trúng tuyển, bởi những trường này ở xa, kinh tế gia đình lại khó khăn", Trâm cho hay.

Nguyễn Trần Bảo Trâm (trái) đạt điểm cao nhất môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở Quảng Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nữ sinh cho hay cha mẹ ly thân, Trâm sống với ba, em gái học lớp 6 ở cùng mẹ. Cha chạy xe tải kiếm sống, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên thi xong, Trâm ra Đà Nẵng phụ làm tại tiệm bánh mỳ kiếm thêm thu nhập.

"Mỗi giờ làm, em được trả 12.000 đồng. Số tiền có được em dùng để học IELTS", Trâm nói.

Chia sẻ về ước mơ của mình, 10X cho hay đam mê môn Ngữ văn, nhưng bản thân lại muốn trở thành doanh nhân để giúp đỡ gia đình.

Ngoài Duy Lâm và Bảo Trâm, trường THPT Nguyễn Văn Cừ còn nữ sinh Trương Lê Bảo Nhi đạt thủ khoa khối B (tổ hợp B00) với 27,35 điểm và Phan Thị Ngọc Hiên, thủ khoa khối D: 27,45 điểm.

Bảo Nhi cũng có thành tích học tập đáng nể, từng đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán lớp 10 năm 2017, huy chương bạc Olympic Toán lớp 11 năm 2018. Năm 2019, tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam, em giành giải nhất.

Với Ngọc Hiên, nữ sinh này sở hữu điểm số Toán 9, Ngữ văn 9,25 và Ngoại ngữ 9,2. Em từng nhận các giải thưởng như huy chương bạc kỳ thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 năm 2017; huy chương bạc Olympic Toán lớp 11 năm 2018; giải 3 cuộc thi tài năng Tiếng Anh OTE cấp tỉnh 2018; giải nhì môn Tiếng Anh học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam năm 2010.

Thầy Nguyễn Văn Tấn, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ, cho hay đây là năm học đầu tiên học sinh của trường có thành tích tốt như vậy. Thầy Tấn rất vui mừng và hy vọng các em sẽ phát triển năng lực hơn nữa khi bước vào giảng đường đại học.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-co-nhieu-thu-khoa-va-thi-sinh-duy-nhat-dat-diem-10-o-quang-nam-post969020.html