Trường có nguy cơ sụt lún, giáo viên dựng tạm phòng tre nứa dạy học

Sau mưa lũ, đất quanh hai trường ở huyện Tương Dương, Nghệ An, bị nứt, sụt lún, đe dọa tính mạng học sinh. Nhà trường phải dựng phòng tạm bằng tre nứa tại sân bóng để dạy học.

Sau cơn bão số 4 và đợt mưa lũ kéo dài, huyện Tương Dương (Nghệ An) chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hàng trăm hộ dân ở các xã Yên Na, Lượng Minh, Xá Lượng, Tam Thái, thị trấn Hòa Bình và nhiều nơi khác bị sạt lở, nhà cửa bị cuốn trôi, giao thông đi lại khó khăn.

Đặc biệt, tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, vết nứt lớn dài hơn 800 m đe dọa hai điểm trường Tiểu học và Mầm non Phà Kháo cùng 6 hộ dân nơi đây.

Những đoạn nứt, sụt lún bao quanh nhiều nhà dân và trường học. Ảnh: P.H.

Ngày 10/9, chính quyền xã cho biết đang theo dõi vết nứt, điểm sụt lún trên địa bàn. Vết nứt xuất hiện sau đợt mưa lũ kéo dài kết hợp thủy điện xả lũ. Lúc đầu, vết nứt nhỏ, sau đó ngày càng to và kéo dài hơn 800 m.

Tại trường Tiểu học Phà Kháo, một đoạn sụt lún hình bán nguyệt xuất hiện phía trên của khuôn viên trường tiểu học, vòng qua cổng trường mầm non và nhà ký túc xá.

Trước tình hình trên, sau khi khai giảng, nhà trường di dời khẩn cấp học sinh để đảm bảo an toàn. Đồng thời, trường kêu gọi phụ huynh cùng giáo viên lên rừng chặt tre, nứa về dựng dãy phòng tạm bợ tại sân bóng để dạy và học.

Có nơi vết nứt rộng đến 50 cm. Ảnh: P.H.

Thầy Đào Xuân Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phà Kháo, cho biết các vết nứt đang có dấu hiệu lớn hơn nên rất lo lắng. Học sinh phải học tạm trong những căn phòng bằng tre nứa, rất vất vả khi mưa gió, nhưng cũng không có cách nào khác. Hiện, các giáo viên ở nội trú phải xin ở nhờ tại nhà người dân địa phương.

Bà Võ Thị Tuyết Chinh, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Tương Dương, cho biết những đoạn sụt lún còn đe dọa và buộc cô trò trường Mầm non Phà Kháo phải bỏ trường, đến học tạm tại nhà văn hóa cộng đồng.

Nhà trường phải lấy tre nứa dựng tạm phòng cho học sinh để đảm bảo chương trình của năm học mới. Ảnh: P.H.

“Những đoạn sụt lún lớn và kéo dài như vậy chắc sẽ khó khắc phục. Chúng tôi cũng đang chờ phương án của huyện để có hướng xử lý”, bà Chinh cho hay.

Hai ngày trước, Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương đã thành lập đoàn kiểm tra và đề xuất tỉnh mời các nhà khoa học vào kiểm tra, có phương án xử lý, sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, thông tin hai ngày trước, chính quyền huyện đã thành lập đoàn kiểm tra nhưng chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Xã Mai Sơn, huyện Tương Dương cách TP Vinh hơn 200 km về phía Tây. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-co-nguy-co-sut-lun-giao-vien-dung-tam-phong-tre-nua-day-hoc-post875814.html