Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh: 98% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Ngày 11/9, Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh khai giảng năm học 2018-2019. Đến dự buổi Lễ, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT Trịnh Quang Khải và lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể các em HSSV đang học tập tại trường.

Phần thưởng của Bộ NN và PTNT dành cho em Nguyễn Văn Thuận, thí sinh đạt HCV Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 12

Phần thưởng của Bộ NN và PTNT dành cho em Nguyễn Văn Thuận, thí sinh đạt HCV Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 12

Năm học 2018-2019, với những nỗ lực và giải pháp phù hợp, Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đạt những kết quả vượt bậc: học sinh tốt nghiệp đạt 98%; trên 95% sinh viên, học sinh có việc làm sau tốt nghiệp với thu nhập 4-9 triệu đồng/người/tháng; 68 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng hiệu quả trong nhà trường, trong đó 4 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, Bộ; phòng học thực hành, trang thiết bị đào tạo được tăng cường; đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng đạt chuẩn trường chất lượng cao. Đặc biệt, kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 12 tại Thái Lan vừa qua, đơn vị có 2 sinh viên tham dự xuất sắc giành 1 Huy chương vàng nghề Xây gạch và 1 Chứng chỉ xuất sắc nghề Điện lạnh.

Trên 95% sinh viên, học sinh có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với thu nhập cao.

Năm học 2018-2019, gần 1000 sinh viên, học sinh khóa 47 lựa chọn Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh là nơi trau dồi kiến thức, rèn kỹ năng nghề nghiệp. Tổng hợp kết quả đầu vào khóa 47, có 179 em đạt từ 15 điểm trở lên tổ hợp các môn thi THPT theo khối, trong đó cao nhất có em đạt 24,75 điểm. Tại đây, các em không chỉ được đào tạo nghề mà còn tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện. trải nghiệm công việc thực tế; học tập gắn liền với sản xuất.

Với chủ đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường; bồi dưỡng đội ngũ, hoàn thành tiêu chí trường chất lượng cao”, tập thể cán bộ giáo viên và HSSV nhà trường tích cực học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức giảng dạy, khẳng định chất lượng đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho HSSV; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch. Thầy dạy giỏi, trò siêng năng”, tiếp tục thực hiện CVĐ “Mỗi thầy cô giáo, cán bộ, viên chức là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; khích lệ phong trào rèn luyện, lập thân, lập nghiệp trong HSSV, giúp học sinh tự tin, năng động, sáng tạo trong hoạt động tập thể và nghiên cứu khoa học.

QUÝ ĐỨC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/co-viec-lam-sau-khi-tot-nghiep-voi-thu-nhap-cao-d80868.html