Trường cấp ba cải thiện bữa trưa của học sinh bằng tôm hùm

Thay vì phục vụ bữa trưa cho học sinh bằng những món thông thường thì ngôi trường cấp 3 của Hàn Quốc này lại lựa chọn tôm hùm làm món ăn chính cho bữa trưa của học sinh trong trường.

Trường cấp ba Se In, thuộc tỉnh Ulsan, Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm của rất nhiều cư dân mạng bởi bữa trưa vô cùng cao cấp dành cho học sinh trong trường. Thay vì phục vụ những món thông thường giống như trường khác như pizza, gà rán cho bữa trưa của học sinh, thì ban giám hiệu đã quyết định thay thế những món trên thành… tôm hùm.

Hình ảnh ngôi trường cấp ba Se In, thuộc tỉnh Ulsan, Hàn Quốc.

Nhiều người cho rằng đây là một quyết định rất là 'xa xỉ' của nhà trường. Bởi ở Hàn Quốc, tôm hùm là một món ăn khá đắt đỏ với mức giá khoảng 100.000W cho một suất ăn (tương đương 2 triệu đồng tiền Việt).

Tuy nhiên, theo như phòng bếp của trường chia sẻ thì nguồn nhập tôm hùm của trường không bị đắt đỏ so với thị trường bởi trường đã tham gia các cuộc đấu giá ở chợ hải sản và nhận được mức giá rất tốt cho loại nguyên liệu sang chảnh này.

Tôm hùm là một món ăn vô cùng đắt đỏ đối với người dân Hàn Quốc.

Món tôm hùm thơm ngon được phục vụ tại trường THPT Se In.

Tất cả học sinh đều cảm thấy bất ngờ khi được thưởng thức món ăn đắt tiền này tại trường, các em đều cảm thấy biết ơn trước sự quan tâm chăm sóc của nhà trường.

Chia sẻ với báo chí, thầy hiệu trưởng trường Se In cho hay: 'Hiện tại, học sinh trong trường đang phải trải qua giai đoạn rất vất vả. Xung quanh trường toàn là công trường nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em. Chúng tôi phải cảm ơn các em vì đã luôn cố gắng học tập dù hiện tại môi trường học tập của trường chưa được tốt lắm như hiện nay.'

Theo thầy hiệu trưởng thì bữa ăn này như một cách để bù đắp cho việc học sinh trong trường phải đi học trong điều kiện khói bụi của môi trường xung quanh.

Minh Thư Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/truong-cap-ba-cai-thien-bua-trua-cua-hoc-sinh-bang-tom-hum.html