Trường Cao đẳng VH,TT&DL Nguyễn Du: Nơi ươm mầm chắp cánh những tài năng

Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du (số 12, đường Hoàng Xuân Hãn, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là trường công lập, đa cấp, đa ngành, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và cả nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Lấy chất lượng đào tạo làm thước đo

Trường Cao đẳng VH,TT&DL Nguyễn Du hiện có 13 ngành đào tạo 06 mã ngành nghề trình độ cao đẳng (Thanh nhạc, Hội họa, Quản lý văn hóa, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị khách sạn), 14 ngành đào tạo trình độ trung cấp (Thanh nhạc, Hội họa, Thiết kế đồ họa, Quản lý văn hóa, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị khách sạn, Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, Nghiệp vụ buồng, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Nghệ thuật biểu diễn dân ca, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc) và nhiều ngành nghề đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng thường xuyên … nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của người học.

Tổng quan trường Cao đẳng VH,TT&DL Nguyễn Du.

Với đội ngũ giảng viên nghề du lịch đã được đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực hành nhiều năm tại các khách sạn, khu du lịch trong nước và quốc tế. Ngoài chuyên môn chính, đội ngũ của trường được bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm khác, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

Ngoài ra, Nhà trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gồm nhiều GS, PGS, TS, chuyên gia là các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu; các trường đại học; cơ quan văn hóa, du lịch, thể dục, trong nước; các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà quản lý.

“Nhà trường luôn kết nối và phát huy các nguồn lực giáo dục bên trong nhà trường và bên ngoài xã hội một cách linh hoạt, hiệu quả; thúc đẩy mạnh mẽ môi trường giảng dạy - nghiên cứu khoa học tích cực, sáng tạo, minh bạch, đảm bảo tốt nhất cam kết chất lượng và đào tạo đối với người học và xã hội. Phương châm giáo dục của chúng tôi là: Kiên trì mục tiêu lấy chất lượng đào tạo, thành công của người học, tín nhiệm xã hội làm thước đo kết quả đào tạo”, thầy Hồ Việt Anh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng VH,TT&DL Nguyễn Du nói.

Không ngừng vươn xa

Cũng theo thầy Hồ Việt Anh, trường luôn có các quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giáo dục và đào tạo với nhiều trường đại học và cao đẳng trong nước như: Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Nghệ thuật Huế, Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương…

Trường luôn có các quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giáo dục và đào tạo với nhiều trường đại học và cao đẳng trong nước.

Trường cũng không ngừng đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực: đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu khoa học với các đối tác quốc tế: đào tạo tiếng Việt, cao đẳng cho cho lưu học sinh các tỉnh phía Nam nước Lào, Trường Đại học Nakon Phanom - Thái Lan.

Nhiều năm liên tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba; Nhiều học sinh, sinh viên đạt các giải cao trong các cuộc thi, hội diễn khu vực và quốc gia, trở thành những nghệ sỹ tiêu biểu, như: Tố Nga (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Vành Khuyên (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam), Đinh Thành Lê (Giải Nhất Sao mai 2007), Bùi Lê Mận (Giải Nhất Sao Mai 2009), Trần Thụy Miên (Giải Nhì Sao mai 2013)…

Với mục tiêu xây dựng một môi trường đào tạo văn hóa, lành mạnh, Trường Cao đẳng VH,TT&DL Nguyễn Du đang tiến hành đồng bộ các giải pháp, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch có uy tín trong khu vực và cả nước.

Cẩm Kỳ

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//truong-cao-dang-vhttdl-nguyen-du--noi-uom-mam-chap-canh-nhung-tai-nang_n38279.html