Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 17/10, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (2009 - 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Đến nay, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có quy mô đào tạo đạt 6.000 sinh viên với 34 nghề đào tạo, tăng gấp 7 lần so với giai đoạn đầu đi vào hoạt động. Hằng năm, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt hơn 96%; một số nghề đạt 100%...

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhà trường đang đào tạo 9 nghề theo chương trình của: Đức, Australia, New Zealand và Hàn Quốc. Nhiều sinh viên của trường giành giải cao trong các kỳ thi tay nghề, trong đó có: 5 Huy chương Vàng tại các Kỳ thi tay nghề ASEAN, 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc tại các Kỳ thi tay nghề Thế giới…

Nhằm cung ứng cho thị trường lực lượng lao động phù hợp, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đang phối hợp với đơn 400 đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Qua đó, nhà trường đã xây dựng được những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu khoa học như: Trung tâm Nghiên cứu năng lượng tái tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin HHT-MEGAZON; Trung tâm STEAMS...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà biểu dương những thành tích của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đạt được trong 10 năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị nhà trường xây dựng chiến lược phát triển bám sát các nội dung của Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020"; thực hiện thành công Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố "Đầu tư Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đồng bộ trở thành Trường chất lượng cao, đào tạo một số nghề theo tiêu chuẩn Quốc tế đến năm 2020".

Nhà trường cần quan tâm đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học, sản xuất sản phẩm có thể thương mại hóa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tăng nguồn thu để tái đầu tư và sớm thực hiện cơ chế tự chủ. Nghiên cứu mở các ngành, nghề đào tạo mới theo hướng công nghệ cao, công nghiệp mũi nhọn mà thành phố đang quan tâm...

Trong khuôn khổ chương trình buổi Lễ, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội vinh dự được đăng cai sự kiện lớn: "Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc". Các startup chương trình không chỉ có cơ hội trưng bày sản phẩm đến với hơn 3.000 sản phẩm mà còn được tham gia các hội thảo chuyên đề cũng như các hoạt động kết nối tại sự kiện.

Đồng thời, hội thảo chuyên đề Xây dựng và phát triển mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được tổ chức thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong từng lĩnh vực, liên kết trong tổng thể hệ sinh thái quốc gia.

Ngoài ra còn có sự kiện Pitching gọi đầu tư vốn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối, hợp tác với các nhà đầu tư. Techfest 2019 dự kiến sẽ có sự hiện diện của khoảng 15 - 20 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Đặc biệt là các nhà đầu tư, quỹ đầu tư đến từ các quốc gia đặc biệt quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp của Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia…

Nhân dịp này, Trường cắt băng khánh thành Trung tâm STEM. Việc đưa Trung tâm STEM và Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo vào hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được tiếp cận thực tiễn, xây dựng hành trang vững chắc bước những thành công trong tương lai. Trung tâm STEM sẽ là nhân tố góp phần cùng nhà trường thực hiện mục tiêu 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra đảm bảo kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình đào tạo được nhà trường giải quyết việc làm trong và ngoài nước. Song hành cùng giáo dục - đào tạo, Trung tâm còn thực hiện chức năng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Trung tâm STEM và Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đào tạo kỹ năng cho giáo viên, sinh viên như: Kiến thức về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; kỹ năng nghiên cứu và làm ra sản phẩm, tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, đàm phán, ký kết hợp đồng, khởi nghiệp công nghệ. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ giáo viên và sinh viên về kỹ thuật, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị nghiên cứu…

VÂN KHÁNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/truong-cao-dang-nghe-cong-nghe-cao-ha-noi-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-20191017163113094.htm