Trường cao đẳng Lê Quý Đôn đào tạo ngành dược và điều dưỡng

Để nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực khoa học và sức khỏe, Trường CĐ Lê Quý Đôn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã đào tạo sinh viên ngành dược và điều dưỡng.

Trường CĐ Lê Quý Đôn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 và kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dịp này, nhà trường khen thưởng 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2017 do Sở LĐ-TBXH tổ chức; đồng thời khen thưởng 9 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.

Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, đến nay trường đã và đang quản lý, đào tạo 20 lớp cao đẳng dược và điều dưỡng chính quy, liên thông vừa làm vừa học với hơn 1.000 sinh viên.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực khoa học và sức khỏe, nhà trường đang phối hợp với Trường ĐH Y dược (Đại học Huế) đào tạo cho 47 sinh viên ngành điều dưỡng năm thứ 2.

Ban giám hiệu nhà trường trao thưởng cho sinh viên xuất sắc

Ban giám hiệu nhà trường trao thưởng cho sinh viên xuất sắc

Song song, nhà trường còn phối hợp với các bệnh viện trong tỉnh đào tạo liên thông cao đẳng cho gần 800 sinh viên là cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị trong tỉnh.

Được biết, Trường CĐ Lê Quý Đôn là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Anh Vinh, là cơ sở chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực khoa học và sức khỏe.

Thanh Huy

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/truong-cao-dang-le-quy-don-dao-tao-nganh-duoc-va-dieu-duong-107642.html