Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 19-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sáng 19-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân (bên phải) tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Ông Nguyễn Tấn Tuân (bên phải) tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Các đại biểu, cán bộ, giáo viên và hơn 1.000 học sinh, sinh viên đại diện cho gần 4.000 học sinh, sinh viên của trường đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, điểm lại những thành tựu của trường đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, nghề nghiệp cho xã hội. Những năm qua, nhà trường có bước phát triển về nhiều mặt, từ cơ sở hạ tầng đến trang thiết bị. Trường hiện là 1 trong 45 trường nghề chất lượng cao trong cả nước, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp và là 1 trong 9 trường đạt tiêu chí kiểm định của Hội đồng Anh. Trường đã đưa vào giảng dạy 28 nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, trong đó có 7 nghề đào tạo trọng điểm (4 nghề đào tạo cấp độ quốc tế). Năm học 2020 - 2021, trường tuyển sinh đạt 113,9% chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch Nước cho nhà trường.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được; đồng thời đề nghị, thời gian tới, trường cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ văn hóa, kỹ năng nghề và tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, tăng cường chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến; chú trọng đào tạo và đào tạo lại thường xuyên cho lao động trong xã hội; bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ để người học thích ứng với thị trường lao động mới; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Ông Trần Ngọc Thanh tặng cờ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) của Tỉnh ủy cho Đảng bộ trường.

Các tập thể, cá nhân nhận danh hiệu và bằng khen của UBND tỉnh.

Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch Nước; ông Trần Văn Hải – Hiệu trưởng nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng cờ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) cho Đảng bộ trường. UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 8 tập thể của trường, tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202011/truong-cao-dang-ky-thuat-cong-nghe-nha-trang-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-8194264/