Trường Cao đẳng Kiên Giang thông tin vụ xe chở 20 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân

Chiều 8.1, ông Nguyễn Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang đã cung cấp một số thông tin về vụ việc xe chở hơn 20 sinh viên của trường này lao xuống đèo Hải Vân (Thừa Thiên Huế).

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh L.Đ.Dũng

Ông Quân cho biết, theo lộ trình xe khách chở 20 sinh viên của Khoa Du lịch (ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành) xuất phát vào sáng 5.1 vừa qua tại Kiên Giang, đi các tỉnh miền Trung. Dự kiến khi ra tới Huế, đoàn sẽ quay trở về.

Khi bị tai nạn, ngoài 20 sinh viên trên xe còn có một giáo viên hướng dẫn thực tế hướng dẫn cho sinh viên tham quan. “Trường đã liên hệ với các cụm trường cao đẳng ở ngoài đó hỗ trợ. Hiện trường cũng đã nhận được thông tin về vụ tai nạn. Có 1 nữ sinh viên tử vong”, ông Quân cho biết.

Lực lượng cứu hộ đang đưa chiếc xe gặp nạn lên đèo Hải Vân.

Hiện phía trường mới nắm trường hợp nữ sinh tử vong là V.T.T. (SN 1998). Và nữ sinh N.T.T.S (SN 1998) bị đứt lìa cánh tay phải…

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kiên Giang cho biết chuyến đi tham quan này không phải trường hay khoa tự tổ chức mà thuê Công ty Du lịch Pháp Việt Á tổ chức trọn gói.

Trước đó, lúc 13 giờ chiều cùng ngày, xe khách 53 chỗ chở 23 người (20 sinh viên, 1 giáo viên, tài xế, phụ xe) chạy qua đèo Hải Vân theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế (qua cầu Cây Bàng khoảng 500 mét) thì lao xuống vực. Thông tin ban đầu cho biết, do tài xế xe khách bẻ lái tránh xe chở dầu nên gặp tai nạn.

Ngoài ra, theo dự tính ban đầu xe khách sẽ đi vào hầm Hải Vân nhưng do các sinh viên yêu cầu tài xế đi đường đèo để ngắm cảnh. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ, Công an Thừa Thiên Huế đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Thanh Nguyên - Ảnh: Lê Đình Dũng.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/truong-cao-dang-kien-giang-thong-tin-vu-xe-cho-20-sinh-vien-lao-xuong-deo-hai-van-104891.html