Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn 20 năm hình thành và phát triển

Trải qua 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã không ngừng nâng cao chất lượng và đào tạo, chăm sóc, phục vụ sinh viên. Nhà trường hiện đào tạo hơn 30 ngành ở bậc cao đẳng với quy mô hơn 4000 sinh viên. Đến nay trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định được uy tín, vị thế trong phát triển giáo dục.

Hiện trường Cao đẳng Đại Việt đã có thành viên của hệ thống giáo dục gồm: Dự án Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, Trường Trung cấp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Đại Việt TP. Cần Thơ và Trường THCS - THPT Phan Bội Châu đã dần khẳng định được vị thế và học hiệu trong đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển của hệ thống giáo dục Đại Việt tầm nhìn 2020 - 2030 trong việc đầu tư thành lập trường Đại học để tham gia đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao bậc Đại học và sau Đại học và hoàn thiện các cấp bậc đào tạo của hệ thống, được sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân TP HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn tại TPHCM.

Công bố ban quản lý dự án thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn.

Công bố ban quản lý dự án thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn.

Công bố ra mắt Ban Quản lý Dự án thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn

Theo quyết định phê duyệt chủ trương tại văn bản số 1694/TTg-KGVX ngày 28-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn tại TP HCM hoạt động không vì lợi nhuận.

Dự án thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn với số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực tập trung đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng trình độ cao thuộc các nhóm ngành mũi nhọn của TP HCM và khu vực.

Phương án xây dựng phát triển Trường chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2018 - 2020): đầu tư xây dựng trường tại nội thành và tại khu chức năng giáo dục thuộc Khu đô thị Tây Bắc. Cơ sở vật chất cao cấp hiện đại đảm bảo cho quản lý và tổ chức đào tạo chất lượng cao theo quy định của Chính phủ. Giai đoạn 2 (2020 - 2022): tiếp tục hoàn thiện bổ sung các công trình hỗ trợ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo đề án phát triển của nhà trường.

Luôn đổi mới đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Để công tác đào tạo nguồn nhân lực vừa được nâng cao về số lượng, đáp ứng chất lượng mà xã hội yêu cầu Trường Đại Việt luôn đổi mới mạnh mẽ về cơ chế, chính sách giáo dục. Theo đó, tăng cường phân cấp quản lý cho các cơ sở đào tạo theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đảm bảo quyền lợi người học, quản lý chặt chẽ chất lượng đầu ra. Công tác quản lý được đổi mới, nhất là đổi mới tư duy trong đào tạo theo hướng đào tạo không chỉ đóng vai trò công ích mà còn cung cấp dịch vụ xã hội đáp ứng nhu cầu xã hội.

Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học được tăng cường. Với mục tiêu là đào tạo các em, kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập sáng tạo. Đảm bảo chuẩn “đầu ra” đáp ứng tốt với thị trường lao động. Vì vậy, kết hợp giảng dạy lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực hành giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu công việc. Với sự kết hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường và nhà khoa học, thu hút chất xám, cùng đội ngũ giảng viên của trường chủ yếu là Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ đã giảng dạy và làm công tác quản lý ở các trường Đại học: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Kinh tế TP HCM, ĐH Feibry (Đức), ĐH Grenoble (Pháp)… và một số trường Đại học khác về giảng dạy, phục vụ sự phát triển của các ngành công nghiệp trong nước, đáp ứng theo nguyện vọng nhu cầu mà doanh nghiệp đặt ra hiện nay.

Sinh viên trong giờ thực hành

Ông Lê Lâm, Chủ tịch HĐQT hệ thống giáo dục cho biết: “Từ năm học 2017 đến nay, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tiến hành ký kết hợp đồng đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp với 1399 sinh viên, giúp sinh viên yên tâm hơn trong suốt quá trình học tập tại trường. Sinh viên nhập học sẽ được ký hợp đồng cam kết việc làm với nhà trường để đảm bảo có việc việc làm ngay khi tốt nghiệp. Nếu Nhà trường không thực hiện được cam kết, sẽ có trách nhiệm hoàn trả học phí hoặc đào tạo bổ sung để sinh viên đáp ứng việc làm theo nhu cầu của doanh nghiệp. Sinh viên có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện tốt quá trình học tập, đảm bảo tiêu chí đầu ra và hoàn thành tốt các nghĩa vụ theo cam kết để đạt được yêu cầu khi đến công ty nhận việc”.

Lễ ký kết hợp tác giữa trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn với các doanh nghiệp

Chương trình ký kết hợp tác với doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tìm hiểu các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, gồm các lĩnh vực từ ngân hàng, bệnh viện, công ty sản xuất ô tô, dược phẩm, du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất,... Hiện nhà trường đã ký ký kết hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp và bệnh viện với mục tiêu hoạt động như sau: Lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo cũng như chất lượng của sinh viên, theo đó điều chỉnh phương hướng đào tạo phù hợp nhà tuyển dụng; Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, giúp các em có sự chuẩn bị cần thiết để nắm bắt cơ hội khi gia nhập thị trường lao động; Tổ chức hội thảo chuyên môn để phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu cụ thể từ phía doanh nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đi thực tập, kiến tập, học việc và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các em.

Với sự phát triển mạnh mẽ trong công tác đào tạo. Hơn 20 năm qua, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn không ngừng củng cố chất lượng đào tạo và xây dựng thương hiệu vững mạnh, trở thành một trường hàng đầu của Việt Nam về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và doanh nghiệp.

Văn Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truong-cao-dang-dai-viet-sai-gon-20-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-200560.html