Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được xếp loại Tốt theo tiêu chí của Anh

Kết quả này được công bố chính thức tại buổi công bố kết dự án thí điểm đánh giá chất lượng trường cao đẳng theo tiêu chí của Anh do Tổng cục GDNN và Hội đồng Anh phối hợp tổ chức tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội ngày 9.5.2018.

TS Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục GDNN trao báo cáo đánh giá cho lãnh đạo nhà trường

Theo Báo cáo đánh giá Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, về công tác quản lý, lãnh đạo, việc ưu tiên một số ngành, nghề đào tạo, tận dụng hiệu quả công tác hợp tác quốc tế và thiết kế chương trình đào tạo theo hướng phát triển toàn diện người học: Nhà trường đã thiết lập và duy trì hiệu quả mối quan hệ với doanh nghiệp, trong đó nhà trường rất thành công khi xây dựng mối quan hệ này một cách hệ thống, bắt đầu từ tìm hiểu nhu cầu 2 bên đến thiết kế chương trình đào tạo, cùng đào tạo, đánh giá và đảm bảo cho học sinh. Báo cáo cũng dành nhiều lời khen đối với nhà trường đã đưa sinh viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế vào chương trình sớm và cử giáo viên chuyên trách đi doanh nghiệp cùng với học sinh suốt giai đoạn thực tập để giáo viên vừa cập nhật kiến thức, công nghệ ở doanh nghiệp và đảm bảo theo sát quá trình thực tập của sinh viên. Về các nội dung cần cải thiện, chuyên gia nhấn mạnh cần đào tạo một cách bài bản, chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tích cực cho giáo viên và lồng ghép đào tạo kỹ năng mềm cho người học khi sử dụng phương pháp dạy học này. Chuyên gia khuyến nghị nên đầu tư sử dụng công nghệ để thúc đẩy việc học tập độc lập và sáng tạo...

Được biết, Ofsted chấm điểm, đánh giá 4 nhóm tiêu chí gồm: Hiệu quả của lãnh đạo, quản lý; Chất lượng dạy, học và đánh giá; Phát triển cá nhân, hành vi và phúc lợi xã hội; Kết quả người học. Kết quả đánh giá theo 4 cấp độ gồm: Xuất sắc, Tốt, Cần cải thiện, và Không đạt chất lượng. Kết quả đánh giá trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội: Nhóm Tiêu chí Hiệu quả lãnh đạo và quản lý đạt mức “Xuất sắc”, 3 tiêu chí còn lại đạt “Tốt”, theo đó, Hiệu quả tổng thể đạt mức “Tốt”.

Theo báo cáo của Ofsted tháng 2/2018: Khoảng 70% cơ sở GDNN ở Anh Hiệu quả tổng thể đạt mức “Tốt”, còn lại đạt “Xuất sắc và “Cần cải thiện”, số rất ít bị xếp loại “Không đạt chất lượng”.

VĂN LÝ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/duoc-xep-loai-tot-theo-tieu-chi-cua-anh-d73716.html